Điều tra vụ người đàn ông đơn thân bị siết cổ cướp tài sản ngày giáp Tết

Do nạn nhân sống đơn thân, nên khi bị sát hại không ai hay biết, và nạn nhân có thể đã bị sát hại nhiều ngày trước đó.

Sáng 1/2, Thượng tá Lê Khắc Minh - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã huy động lực lượng để phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn.

Điều tra vụ người đàn ông đơn thân bị siết cổ cướp tài sản ngày giáp Tết. Ảnh minh họa

Theo Thượng tá Minh, khoảng 8 giờ ngày 31/1, một người họ hàng đến nhà ông Lang Xuân Hàm (58 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) chơi thì phát hiện cửa nhà mở. Gọi mãi không thấy ông Hàm đâu, khi vào trong thì hốt hoảng phát hiện ông Hàm nằm chết giữa nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường, trên cổ nạn nhân có vết hằn, cạnh thi thể có một đoạn dây; trong nhà nhiều đồ đạc bị xáo trộn, dấu hiệu của cướp tài sản.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Do nạn nhân sống đơn thân, nên khi bị sát hại không ai hay biết, và nạn nhân có thể đã bị sát hại nhiều ngày trước đó.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện đang rà soát các đối tượng tình nghi, truy tìm thủ phạm, xử lý vụ việc.

Vũ đậu (T/h)

Do nạn nhân sống đơn thân, nên khi bị sát hại không ai hay biết, và nạn nhân có thể đã bị sát hại nhiều ngày trước đó.

Sáng 1/2, Thượng tá Lê Khắc Minh - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã huy động lực lượng để phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn.

Theo Thượng tá Minh, khoảng 8 giờ ngày 31/1, một người họ hàng đến nhà ông Lang Xuân Hàm (58 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) chơi thì phát hiện cửa nhà mở. Gọi mãi không thấy ông Hàm đâu, khi vào trong thì hốt hoảng phát hiện ông Hàm nằm chết giữa nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường, trên cổ nạn nhân có vết hằn, cạnh thi thể có một đoạn dây; trong nhà nhiều đồ đạc bị xáo trộn, dấu hiệu của cướp tài sản.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Do nạn nhân sống đơn thân, nên khi bị sát hại không ai hay biết, và nạn nhân có thể đã bị sát hại nhiều ngày trước đó.

Hiện nay, Phòng Hình sự đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện đang rà soát các đối tượng tình nghi, truy tìm thủ phạm, xử lý vụ việc.

Vũ đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-don-than-bi-siet-co-cuop-tai-san-ngay-giap-tet-a261787.html