Điều tra vụ người đàn ông treo cổ trong quán bún chả

Hôm nay (3/10), Công an quận Tân Bình, TP HCM đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trong nhà trọ. Nạn nhân tên Cường (34 tuổi, quê tỉnh Bến Tre).

 Quán bún chả, nơi phát hiện sự việc. Ảnh: NP

Quán bún chả, nơi phát hiện sự việc. Ảnh: NP

Theo đó, anh Cường và một số người khác thuê căn nhà trên đường Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình để ở và buôn bán. Anh Cường bán bánh mỳ trước cửa nhà.

Tuy nhiên sáng nay không thấy anh bán nên nữ chủ nhà lên lầu tìm. Tại đây, người phụ nữ phát hiện anh Cường treo cổ bằng dây điện trong nhà vệ sinh.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan Công an tới điều tra làm rõ.

Theo các nhân chứng, sáng nay anh Cường vẫn thức dậy mở cửa cho một số người đi làm rồi sau đó khóa cửa lại đi lên phòng.

Những ngày qua, anh Cường vẫn sống vui vẻ, không có biểu hiện bất thường.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-treo-co-trong-quan-bun-cha-76522.html