Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong rẫy cà-phê

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Tối 30-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người phụ nữ nghi bị giết trong rẫy cà-phê.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Tạ Quang Tân chủ rẫy cà-phê thuộc địa phận thôn 22, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột đi thăm vườn cà phê thì phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng trên 30 tuổi nên báo chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt, bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nạn nhân, điều tra toàn bộ nguyên nhân vụ việc. Được biết, tại hiện trường thi thể người phụ nữ bị mất một bàn tay, đang trong giai đoạn phân hủy và trên người không có giấy tờ tùy thân.

TƯỜNG VÂN

* Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Tiệp (1997, trú xã Đức Minh, H. Đắk Mil) và Nguyễn Anh Tuấn (1998, trú xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi mua bán trái phép 42,862g ma túy tổng hợp dạng đá (methamphetamine).

Nguyễn Khắc Tiệp và Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218396_dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-ray-ca-phe.aspx