Điều tra vụ nguyên Hạt phó kiểm lâm về cơ quan cũ trộm súng K59

Đến thăm cơ quan cũ, nguyên Hạt phó phụ trách hạt Kiểm lâm Thuận Nam nhờ người đang trực đi mua mì tôm để ăn. Lợi dụng người này đi vắng, vị nguyên Hạt phó đã nhanh tay lấy trộm khẩu súng K59. Mục đích, động cơ hành vi chiếm đoạt khẩu súng này của ông này đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Ngày 27/3, báo Công An Nhân Dân dẫn lời đại diện Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này đang tiến hành xác minh, điều tra vụ chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam.

Cũng theo đơn vị này, vụ việc đã được cơ quan điều tra báo cáo ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thuận Nam trong cuộc họp chiều 26/3 vừa qua. Thông tin về vụ việc, báo Công An Nhân Dân viết, đêm Mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất (17/2), trong lúc ông Hùng đang đảm trách ca trực thì ông Đào Trung Đ., nguyên Phó Hạt trưởng, phụ trách hạt Kiểm lâm Thuận Nam đến chúc Tết.

Sau vài phút nói chuyện, ông Đ. nói mình đói bụng và đưa cho ông Hùng 20.000 đồng, nhờ người này đi mua mỳ tôm cho mình ăn. Từng cùng công tác chung cơ quan và là cấp trên cũ của mình nên ông Hùng không ngần ngại đi mua mỳ cho ông Đ..

Tuy nhiên, sau khi mua về, ông Đ. lại không ăn. Sau đó, ông lấy cớ còn bận đi chúc Tết rồi từ giã ông Hùng ra về. Ngày 21/2, sau khi đi làm việc lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ông Quang, cán bộ kiểm lâm cơ quan này kiểm tra ngăn tủ hồ sơ và phát hiện bị mất khẩu súng K59 cùng 16 viên đạn.

Công an đang điều tra vụ Hạt phó kiểm lâm đã thôi chức về cơ quan cũ trộm súng K59 (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Cùng thông tin vụ việc, báo Tuổi Trẻ ghi nhận, sau khi phát hiện bị mất súng, hạt Kiểm lâm Thuận Nam đã trình báo Công an huyện Thuận Nam và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu thập các lời khai phục vụ điều tra.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Thuận Nam xác định nghi can là ông Đào Trung Đ., người đã bị sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận xử lý kỷ luật, cho thôi giữ chức Phó Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam. Sau đó, ông được điều động, phân công làm chuyên viên phòng Pháp chế chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận từ ngày 1/1/2018.

Trước khi rời hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam, ông Đ. cũng đã bàn giao công việc và khẩu súng K59 cùng 16 viên đạn cho người kế nhiệm. Ngày 26/2, cơ quan điều tra đã mời ông Đ. đang nghỉ phép ở quê về lên làm việc và thu lại khẩu súng K59 cùng băng đạn 16 viên.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ, Thượng tá Phạm Đức Bảo, Trưởng Công an huyện Thuận Nam cho biết: "Chiều 26/3, Công an huyện Thuận Nam đã họp báo cáo toàn bộ vụ án với Ban thường vụ Huyện ủy để có ý kiến chỉ đạo vì vụ này rất nhạy cảm, nhiều liên tưởng đến vụ Yên Bái".
Khẩu súng K59 và băng đạn 16 viên bị mất trộm đang được công an niêm phong. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào từ cơ quan công an về mục đích, động cơ hành vi chiếm đoạt khẩu súng này của ông Đ..

Cũng theo Thượng tá Bảo, vụ án đang được Công an huyện Thuận Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nguyen-hat-pho-kiem-lam-ve-co-quan-cu-trom-sung-k59-a364023.html