Điều tra vụ nhóm côn đồ xông vào nhà dân 'tàn phá' vào đêm 30 Tết

Trong khi gia đình ông Tiếp đang quây quần chuẩn bị đón giao thừa thì bất ngờ bị nhóm côn đồ lao vào đập phá, đánh chém người.

Ngày 2/3, Công an huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc hàng chục côn đồ xông vào nhà ông Lê Xuân Tiếp (SN 1953, ở thôn Ngoại Hoàng, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đập phá và đánh, chém người.

Theo thông tin từ gia đình ông Tiếp, vào khoảng 20h30 ngày 15/2 (30 Tết Nguyên Đán) khi cả gia đình đang chuẩn bị đón giao thừa thì bất ngờ xuất hiện một nhóm gần chục người dùng hung khí xông vào nhà đánh, chém 2 người con của ông là Lê Xuân T. (SN 1974) và Lê Văn H. (SN 1990) đến bất tỉnh. Không chỉ vậy, các đối tượng còn hung hãn đập phá bàn thờ, phá tủ lấy đi số tiền 20 triệu đồng.

Bàn thờ gia tiên nhà ông Tiếp bị nhóm đối tượng đập phá.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trao đổi với PV, ông Lã Trung Thành Ánh – Trưởng Công an xã Lưu Hoàng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an xã Lưu Hoàng đã điện thoại báo cho Công an huyện Ứng Hòa tới hiện trường.

Anh T. bị nhóm côn đồ đánh trọng thương. (Ảnh gia đình cung cấp)

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an huyện Ứng Hòa cũng cho biết, đơn vị đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ. Hiện các đối tượng gây ra vụ việc đã bỏ trốn.

Được biết, ông Lê Xuân Tiếp là thương binh hạng 3/4, hưởng chế độ gia đình chính sách ở địa phương.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nhom-con-do-xong-vao-nha-dan-tan-pha-vao-dem-30-tet-a360702.html