Điều tra vụ nữ nhân viên thẩm mỹ viện bị bắt đi nơi khác đánh đập

Ngày 8/10, Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị đang tiến hành làm rõ thông tin nữ nhân viên ở thẩm mỹ viện bị nhóm người lạ đưa lên xe taxi đi, sau đó bị đánh đập dã man trên địa bàn.

Theo đơn trình báo, của bà Dương Thị Thảo (47 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) gửi lên Công an TP.Pleiku trình báo về việc con gái bà bị hành hung dã man.

Vào khoảng 19h10’ ngày 7/10, con gái bà là chị Dương Thảo Vi (23 tuổi) đang làm thợ uốn tóc tại một thẩm mỹ viện đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) thì bị một nhóm thanh niên khoảng 4 người bắt đi.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Nhóm người này đưa chị Vi lên xe taxi và chở đến khu vực cầu treo đồi thông (đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku) rồi ra tay đánh đập dã man.

Theo người nhà nạn nhân, khi đó có một người phụ nữ tên T (trú tại đường Nat Der, TP.Pleiku) xông vào đánh liên tục vào vùng mặt chị Vi.

Sau khi đánh đập xong nhóm người này lại chở chị Vi về chỗ làm rồi đẩy xuống đất và bỏ đi. Tại đây, nạn nhân được người dân phát hiện nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lời chị Vi, trước đó người phụ nữ tên T. đã đánh đập một nhân viên nữ tại thẩm mỹ viện này. Sau đó vì nghi ngờ chị Vi báo Công an nên bà T. đã cùng đồng bọn gây ra vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, một vị lãnh đạo Công an TP.Pleiku cho biết đơn vị đang tiến hành làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-nu-nhan-vien-tham-my-vien-bi-bat-di-noi-khac-danh-dap-271080.html