Điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Vũng Tàu

Sáng 24/10, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, đã chỉ đạo các trường và Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu báo cáo vụ việc 1 HS lớp 10 tại một trường tư thục ở TP. Vũng Tàu bị nhóm người vây đánh bằng nón bảo hiểm, xảy ra tại phường 7.

Đồng thời, vụ việc đã được báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo phối hợp xác minh, điều tra xử lý theo quy định.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Phan Hoàng Nhật (cha của nữ sinh U., trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) cho biết, rất bức xúc trước việc con mình bị đánh.

Nữ sinh bị nhóm người vây đánh dã man (ảnh cắt từ clip).

Nữ sinh bị nhóm người vây đánh dã man (ảnh cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra vào chiều Chủ nhật (ngày 16/10). Sau khi U., chơi thể thao tại khu Trung tâm Văn hóa-Thể thao Vietsovpetro (phường 7, TP Vũng Tàu) xong ra về thì bị một nhóm nam, nữ lạ mặt vây đánh.

“Khoảng 17 giờ ngày 16/10, tôi nhận được tin báo con gái bị đánh gần khu nhà Vietsovpetro nên tức tốc chạy xuống. Đến nơi, cháu đã được người dân đưa vào Trung tâm Y tế Vietsovpetro để sơ cứu, máu chảy ở vùng đầu, bị choáng”, ông Nhật kể.

Sau đó, ông Nhật đưa con gái đến chụp CT tại Bệnh viện Vũng Tàu. "Sau khi bị đánh, con tôi phải xin nghỉ học mấy ngày để điều trị và ổn định tâm lý. Cháu mới đi học lại hôm nay, đầu vẫn còn đau và choáng”, ông Nhật bức xúc nói.

Ngay tối cùng ngày xảy ra sự việc, ông Nhật đã đưa con gái đến Công an phường 7 trình báo sự việc, đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi côn đồ của nhóm người trên.

Cũng theo ông Nhật, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội giữa em U., và một nữ sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn. Sau đó, U., bị người này nhờ người đánh dằn mặt.

Ông Nhật bức xúc cho rằng, hành vi của nhóm người đánh con gái ông rất côn đồ, nên mong công an sớm làm rõ để có biện pháp răn đe. Sau khi đánh em U., nhóm người này còn nhắn tin thách thức, đe dọa.

Người đàn ông đi xe đạp thấy vụ việc liền vào can ngăn nhưng nhóm người vẫn chưa chịu buông tha nữ sinh (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu cho biết, đã nắm được thông tin ban đầu về việc một nữ sinh lớp 10 trường tư thục trên địa bàn bị đánh ngoài trường học.

Theo bà Lan Hương, trường hợp này tuy không thuộc phạm vi quản lý, nhưng Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ và sẽ có hướng xử lý theo quy định.

Bước đầu qua xác minh, trong clip có một người nữ đánh U., từng là học sinh một trường THCS trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Hiện nay, HS này đã chuyển cấp lên bậc THPT và đang học tại một trường quốc tế.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip dài hơn 30 giây, ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm người dùng nón bảo hiểm vây đánh (gồm 3 nam, 5 nữ). Trong đó, 2 người nữ dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân, một số người còn lại đứng nhìn và quay clip.

Vào thời điểm trên, 1 người đàn ông đi xe đạp ngang qua đã dừng lại can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng nữ vẫn dùng nón bảo hiểm đánh, đá vào mặt nữ sinh.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND phường 7 cho biết, có nắm được thông tin. Cơ quan công an phường đã tiếp nhận và đang xác minh, làm rõ.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202210/dieu-tra-vu-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-o-vung-tau-962887/