Điều tra vụ nữ sinh lớp 11 tử vong dưới bánh xe đưa đón

Chiếc xe đưa đón chạy chậm để các học sinh lên xe, quá trình lên Q. không may bị ngã và bị chính chiếc xe này cán tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xe đưa đón học sinh gây tai nạn khiến 1 nữ sinh tử vong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản đề nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng 1-11, chiếc xe khách biển số Lào UN 6668 chưa rõ danh tính tài xế lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, để đưa đón học sinh.

Khi xe chạy đến đoạn đường thuộc xóm 8, xã Nghĩa Hành, thì rẽ vào đường liên xã để đón các học sinh tới trường. Xe vừa vào đường liên xã khoảng 50 mét thì đi chậm để học sinh lên xe. Trong lúc lên xe, em Ngô Thị Q. bị trượt tay ngã xuống đất. Chỗ em Q. ngã xuống nằm sát bánh nên đã bị chính chiếc xe đưa đón cán qua người khiến nữ sinh này tử vong tại chỗ.

Chiếc xe đưa đón gây tai nạn khiến em Q. tử vong

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tân Kỳ và Công an xã Nghĩa Hành có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Nạn nhân sau đó được đưa về cho gia đình tổ chức mai táng.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải Nghệ An kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, cá nhân là chủ sở hữu của xe ô tô trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Qua vụ việc này, Sở GG-ĐT Nghệ An chỉ đạo Phòng GD-ĐT các địa phương rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các chủ phương tiện, yêu cầu các chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các chủ xe không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tổ chức kiểm tra, giám sát ngăn chặn kịp thời các trường hợp không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

TN - TH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/dieu-tra-vu-nu-sinh-lop-11-tu-vong-duoi-banh-xe-dua-don/788659.antd