Điều tra vụ phá hoại vườn mai chuẩn bị bán Tết

Ngày 31-12, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hơn 200 gốc mai nhiều năm tuổi của người dân ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, bị kẻ gian chặt phá trong đêm.

Vườn mai bị chặt phá.

Vườn mai bị chặt phá.

Theo ông Bùi Quốc Dũng (40 tuổi), chủ vườn mai ở xã An Tây cho biết, sáng 31-12, khi ra thăm vườn mai thì phát hiện có một số cành mai gãy rơi xuống lối đi nhưng ban đầu nghĩ rằng do người làm vườn tỉa cành làm mai bị gãy.

Tuy nhiên, khi vào bên trong vườn, ông Dũng bất ngờ khi thấy có nhiều cành mai lớn gãy bất thường. Kiểm tra vườn mai, ông Dũng phát hiện trong khu vườn có 220 gốc mai bị kẻ xấu dùng cưa cắt đứt cành, nhiều cây mai lớn bị cưa ngang thân.

Toàn bộ số mai trên đang được chủ vườn chuẩn bị lặt lá cho ra hoa để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới; trong đó có khoảng 80 gốc mai là của người dân gửi cho chủ vườn mai chăm sóc.

Theo ước tính của chủ vườn mai, việc cưa phá vườn mai có nhiều cây nhiều năm tuổi nên ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Trong ngày 31-12, lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp các ngành chức đến hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phá hoại trên.

Nhiều cây mai lớn bị cưa đứt ngang.

TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42767002-dieu-tra-vu-pha-hoai-vuon-mai-chuan-bi-ban-tet.html