Điều tra vụ tai nạn giao thông làm hai sĩ quan công an tử vong

NNĐT - Chiều 12-8, Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51, khiến hai thượng úy cảnh sát cơ động, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh CTV)

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút, sáng 10-8, Thượng úy Đào Văn Khá (SN 1987, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Thượng úy Lê Văn Việt (SN 1991, quê huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đi xe máy hiệu Exciter BKS 71B1-984.09, lưu thông trên Quốc lộ 51, theo hướng ngã ba Thái-lan đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đến khu vực cách Trạm thu phí Quốc lộ 51 khoảng 200m, thuộc địa phận khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, thì xe máy tông vào dải phân cách cứng trên đường. Hậu quả sau cú tông mạnh, chiếc xe máy văng xa bên đường, Thượng úy Khá tử vong tại chỗ, còn Thượng úy Việt bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân có thể do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn.

Một lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử lực lượng cùng gia đình đưa thi thể hai nạn nhân về quê tổ chức tang lễ. Đồng thời, đang tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách theo quy định.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41183602-dieu-tra-vu-tai-nan-giao-thong-lam-hai-si-quan-cong-an-tu-vong.html