Điều tra vụ thanh niên khoe chiến tích giết khỉ làm thịt trên Facebook

Vụ việc 5 người đàn ông giết khỉ tại Hà Tĩnh chưa kịp xử lí thì mới đây một nam thanh niên tiếp tục giết hại một cá thể khỉ rồi khoe chiến tích lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Vào sáng ngày 1/12, trên Facebook cá nhân có tên Cậu Ba Nguyễn Đ. xuất hiện hình ảnh 1 con khỉ đã bị giết và được làm sạch lông kèm theo dòng mô tả: “Hà Tĩnh đón chào cậu ba cũng là đầu tháng làm tí cho may mắn”. Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải đã nhận được hàng trăm lượt like và chia sẻ, kèm theo đó là thái độ bất bình trước hành động tàn nhẫn của nam thanh niên này.

Có rất nhiều người đã vào bình luận và tỏ thái độ bất bình. Do bị quá nhiều ý kiến chỉ trích, lên án của cộng đồng mạng, khoảng 2 giờ sau khi đăng tải, bài đăng đã được gỡ xuống.

Qua thông tin trên Facebook, cộng đồng mạng đã xác định được nam thanh niên đăng hình ảnh giết hại khỉ trên Facebook được xác định là Nguyễn Đức C. (27 tuổi), trú tại thôn Chương Bình, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Cường, Trưởng Công an xã Thạch Thanh cho biết: “Sau khi nam thanh niên đăng tải hình ảnh giết hại 1 cá thể khỉ, cơ quan chức năng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vào cuộc. Qua đó, xác định người đăng hình ảnh là Nguyễn Đức C., trú tại xã Thạch Thanh. Được biết, C. chụp ảnh con khỉ bị giết hại rồi đăng lên trang Facebook tại một nhà hàng ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh”.

Bức ảnh con khỉ đã được thui đăng trên trang Facebook cá nhân Cậu Ba Nguyễn Đ..

Bức ảnh con khỉ đã được thui đăng trên trang Facebook cá nhân Cậu Ba Nguyễn Đ..

Ông Cường cũng cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với Công an xã Thạch Thanh vào cuộc điều tra ngay để xác minh nguồn gốc con khỉ và những người có liên quan.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh giết động vật quý hiếm được hồn nhiên tung lên mạng xã hội Facebook. Những trường hợp trước đây sau đó đều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 11/2018, trên trang Facebook của một người có tên Phan Hợi đăng tải đoạn video phát trực tiếp dài 6 phút ghi lại cảnh nhóm đàn ông giết một con khỉ. Trong video, con khỉ bị trói 2 tay, và bị nhóm người lấy óc ăn sống tại chỗ. Sau đó, con khỉ bị nhúng nước sôi, cạo lông. Sau khi bị cộng đồng lên án, chủ tài khoản Phan Hợi đã xóa video. Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng đã xác minh và đang xem xét để đưa ra hình thức xử lý.

Thời gian qua, hàng loạt hình ảnh giết thịt hổ, lấy mật gấu, đại bàng... hay giết hại loài khỉ liên tiếp được các đối tượng đăng lên trang mạng xã hội như vậy khiến cho dư luận thắc mắc. Họ không hiểu vì sao các đối tượng trên có nhiều động vật quý hiếm như vậy mà lực lượng chức năng không hề hay biết.

Được biết, khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB – nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cũng theo quy định này, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép khỉ đều bị nghiêm cấm. Các đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính ở mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Mới đây, vi phạm liên quan đến động vật hoang dã loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB cũng đã được đưa vào quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016). Theo đó, vi phạm liên quan đến các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB như khỉ với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự lên đến 12 năm tù.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/them-mot-thanh-nien-khoe-chien-tich-giet-khi-lam-thit-tren-mang-facebook-a413040.html