Điều tra vụ thương lái buôn trâu bò bị sát hại, cướp 20 triệu đồng

Ngày 8/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ đối tượng gây án là Đỗ Xuân Chứ. Chứ khai nhận giết ông Phúc để cướp tài sản 20 triệu đồng.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Xuân Chứ (31 tuổi), trú tại Thông Từ Hồ, xã Từ Phú, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên); đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ và đưa ra xử lý theo quy định pháp luật.

Chứ là đối tượng gây ra vụ án mạng tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) vào ngày 5/11 vừa qua. Nạn nhân là ông Đào Văn Phúc (72 tuổi), ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Theo TTXVN, bước đầu, tại cơ quan công an, Chứ khai nhận giết nạn nhân để cướp số tiền hơn 20 triệu đồng. Hiện, thi thể ông Phúc đã được giao về gia đình mai táng theo phong tục.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đối tượng Đỗ Xuân Chứ tại cơ quan công an. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Báo Công an nhân dân đưa tin, trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 5/11, một người đang đánh cá Kẻ Sặt trên sông bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực mặt nước giáp sông Cửu Yên, thôn Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên).

Cách đó hơn 1m là chiếc xe mô tô hiệu Dream mang BKS: 89K1 - 104.52 đổ nghiêng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả xác định, nạn nhân là ông Đào Văn Phúc, làm nghề buôn bán trâu, bò. Nạn nhân tử vong do ngạt nước. Bằng kinh nghiệm, các điều tra viên xác định vụ việc không đơn giản là một vụ tai nạn mà có dấu hiệu hình sự.

Tập trung điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định Đỗ Xuân Chứ là đối tượng của vụ án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-thuong-lai-buon-trau-bo-bi-sat-hai-cuop-20-trieu-dong-259251.htm