Điều tra vụ trộm đục 2 két sắt, 'cuỗm' hơn 250 triệu đồng tại nhà máy chè

Nhà máy chè Cầu Tre (Lâm Đồng) đã bị kẻ trộm đột nhập vào khối văn phòng, khiêng 2 két sắt ra ngoài vườn chè, lấy đi số tiền hơn 250 triệu đồng.

Nhà máy chè Cầu Tre (Lâm Đồng) đã bị kẻ trộm đột nhập vào khối văn phòng, khiêng 2 két sắt ra ngoài vườn chè, lấy đi số tiền hơn 250 triệu đồng.

Cổng Nhà máy chè Cầu Tre luôn có bảo vệ canh gác 24/24 giờ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cổng Nhà máy chè Cầu Tre luôn có bảo vệ canh gác 24/24 giờ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 5/4, công an huyện Bảo Lâm cho biết đơn vị đang tập trung điều tra, truy bắt các nghi can gây ra vụ trộm tại Nhà máy chè Cầu Tre (thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Hiện, đơn vị đã mời một số nhân chứng liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Điều đáng nói, lúc xảy ra vụ trộm, camera an ninh tại khối văn phòng Nhà máy chè Cầu Tre bị... hỏng nên không ghi được hình ảnh gì.

Theo báo Lâm Đồng, trước đó, vào đêm 3/4, Nhà máy chè Cầu Tre đã bị kẻ trộm đột nhập vào khối văn phòng rồi khiêng 2 két sắt ra ngoài vườn chè. Sau đó, kẻ trộm đã đục 2 két sắt lấy trộm số tiền hơn 250 triệu đồng.

Ông T.P.Đ, người có chức trách tại Nhà máy chè Cầu Tre cho biết trên báo Lâm Đồng: “Lúc xảy ra vụ trộm, Nhà máy có 2 bảo vệ canh gác ở cổng. Ngoài ra, tại khối văn phòng - nơi bị trộm đột nhập còn có 1 nhân viên ngủ trên tầng 2 nhưng không phát hiện được.

Việc 2 két sắt bị kẻ trộm khiêng ra ngoài vườn chè cho thấy, vụ trộm có thể do nhiều người cùng thực hiện. Trong 2 két sắt, ngoài số tiền hơn 250 triệu đồng thì còn có nhiều giấy tờ quan trọng khác, nhưng kẻ trộm chỉ lấy mỗi tiền”.

Khối văn phòng Nhà máy chè Cầu tre bị trộm đột nhập phá két sắt lấy hơn 250 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cũng liên quan tới đục két sắt, trộm tài sản, ngày 18/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi; thường trú xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản", báo Người Lao Động đưa tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 6/3, cả gia đình chị Từ Thị Cám (ngụ ấp Dân Quân, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng) đều đi làm từ sáng sớm nhưng không khóa cửa rào. Đến chiều tối cùng ngày, chị Cám tá hỏa khi phát hiện đồ đạc trong nhà bị ai đó lục tung. Ngay sau đó, chị Cám như muốn chết đứng vì bị kẻ gian đục két sắt lấy đi toàn bộ tiền mặt và vàng với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng nên gọi điện thoại đến nhờ công an cầu cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSĐT Công an huyện U Minh Thượng phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm dấu vết thủ phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ 3 ngày sau vụ việc xảy ra, các trinh sát đã xác định Hiền là nghi phạm số 1 trong vụ án nên bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, Hiền khai nhận đã đột nhập vào nhà chị Cám bằng cách bẻ các song sắt cửa sổ để trèo vào bên trong. Khi vào phòng ngủ, tên trộm này phát hiện có cái tủ sắt nhưng đã bị gia chủ khóa lại bằng mã số.

Do đó, Hiền chui ngược ra cửa sổ để đi đến chợ mua 1 cây xà beng và 1 cây búa rồi quay trở lại đục khóa, lấy đi 137 triệu đồng tiền mặt, 3,4 lượng vàng 24K, 8 chỉ vàng 18K và 2 bộ ngọc trai.

Sau khi trộm được số tiền lớn, Hiền đem trả nợ, số còn lại dùng để đánh bài và tiêu xài cá nhân. Kiểm tra lại lý lịch của tên trộm bất lương này, cơ quan chức năng xác định Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-vu-trom-duc-2-ket-sat-cuom-hon-250-trieu-dong-tai-nha-may-che-a269856.html