Điều tra vụ truy đuổi cướp, 1 người tử vong ở xa lộ Hà Nội

Công an đang điều tra vụ truy đuổi cướp khiến một người tử vong trên xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận 9, TP HCM.

Chiều 26-4, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang điều tra vụ một người truy đuổi cướp tử vong trên xa lộ Hà Nội (quận 9).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, anh Hoàng Quốc Bảo (21 tuổi) điều khiển ôtô chở anh Tăng Phạm Phong Hòa (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (21 tuổi, quê Nghệ An) lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ trung tâm TP HCM về Đồng Nai. Khi xe vừa qua khỏi cầu Rạch Chiếc (phường Phước Long A, quận 9), anh Bảo dừng xe đi vệ sinh.

Nguyễn Hoàng Lâm tại cơ quan công an

Chiếc xe máy hư hỏng nặng sau vụ va chạm

Chiếc ôtô trong vụ truy đuổi cướp

Anh bảo vừa bước xuống xe thì bất ngờ một đối tượng đi bộ đến giật chiếc túi xách của chị Hạnh rồi leo lên xe đồng bọn bỏ chạy. Anh Bảo điều khiển ôtô đuổi theo. Hai tên cướp chạy được khoảng 1km, tới đường Thủy Lợi (phường Phước Long A, quận 9) thì tông vào vách tường. Do ôtô chạy với tốc độ khá nhanh nên anh Bảo không xử lý kịp, đâm vào xe máy đối tượng.

Bị ngã xe, 2 tên cướp đứng dậy bỏ chạy thì bị nhóm anh Bảo đuổi theo. Sau đó, anh Bảo bắt được 1 đối tượng, tên còn lại tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an phường Phước Long A có mặt kịp thời đưa tên cướp về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Thế Ngọc (37 tuổi, sống lang thang, nghiện ma túy) và thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Quá trình làm việc, Ngọc nói đau dưới phần bụng nên công an đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong ở bệnh viện. Thông tin từ bệnh viện cho hay Ngọc tử vong do bể bàng quang, có thể do va đập khi ngã xe.

Khi công an đang điều tra thì Nguyễn Hoàng Lâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9) đến trình diện và thừa nhận cùng Ngọc thực hiện vụ cướp giật tài sản như trên.

Tin - ảnh: S.HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-truy-duoi-cuop-1-nguoi-tu-vong-o-xa-lo-ha-noi-20190426181831861.htm