Điều tra vụ việc 2 phụ nữ bế theo bé gái không rõ thân nhân

Ngày 30.11, nguồn tin của Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc 2 người phụ nữ mang theo một bé gái sơ sinh trên xe ôtô khách có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Giấy tờ tùy thân của đối tượng Trinh. Ảnh: TT.

Trước đó, vào ngày 29.11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo, trên xe ôtô khách mang BKS 51B – 011.98 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Lạng Sơn có 2 đối tượng bế 1 bé gái có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hải Lăng tiến hành dừng kiểm tra xe ôtô khách nói trên. Kiểm tra cho thấy, 2 người phụ nữ tên Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1990, trú tại phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Mỹ Thi (SN 1999, trú ở phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có bế một bé gái sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi.

Khi lực lượng công an đối chiếu giấy tờ tùy thân 2 người phụ nữ và giấy chứng sinh của bé gái được đưa đi cùng, thì nhận thấy những người phụ nữ trên không phải là thân nhân của bé gái. Công an huyện Hải Lăng đã mời 2 phụ nữ này bế theo bé gái đến trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng để làm việc.

Trinh và Thi khai nhận, vào khoảng 13h ngày 27.11, một phụ nữ tên là Lê Hoàng My (trú tại tỉnh Trà Vinh, là bạn bè quen biết trên mạng xã hội) nhờ Trinh đưa một bé gái sơ sinh từ Bến Tre ra Lạng Sơn để giao cho người nhà của My. Quá trình đưa bé gái sơ sinh ra Lạng Sơn, Trinh rủ thêm Thi cùng đi.

Xét thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an huyện Hải Lăng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu đối với Nguyễn Thị Diễm Trinh mang theo.

Hiện bé gái sơ sinh đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-viec-2-phu-nu-be-theo-be-gai-khong-ro-than-nhan-644110.ldo