Điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo quyên góp từ thiện tại Đà Nẵng

Công an đang tìm bị hại của vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện tại TP Đà Nẵng.

Ngày 7-6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quyên góp tiền từ thiện.

Theo điều tra, từ tháng 11-2022 đến tháng 1-2023, tại Đà Nẵng, xuất hiện nhóm người kêu gọi quyên góp tiền từ thiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook (như "Đỗ Hồng Phong", "Trần Hiền Bình").

Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm người bị hại

Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm người bị hại

Các đối tượng đăng tải nhiều bài viết có nội dung chia sẻ về những người có hoàn cảnh khó khăn cần tiền phẫu thuật, đề nghị người dân chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào các tài khoản ngân hàng.

Đó là các tài khoản VietinBank mang tên Lê Thị Ba, tài khoản MB Bank mang tên Phan Thị Nga, tài khoản Vietcombank mang tên Phan Thị Quyên và tài khoản Techcombank mang tên Phan Văn Sơn.

Sau khi nhận được tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, nhóm này không sử dụng vào mục đích ủng hộ từ thiện như đã thông báo mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bước đầu, ước tính tổng số tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại của vụ việc lừa đảo với thủ đoạn trên, liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-viec-co-dau-hieu-lua-dao-quyen-gop-tu-thien-tai-da-nang-20230607180530707.htm