Điều trị bệnh lý tiết niệu nam khoa có nhiều tiến bộ vượt bậc

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc các bệnh lý về sỏi cao trên thế giới. Hội nghị Cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tiết niệu – nam khoa đã mang đến những trao đổi, cập nhật thông tin khoa học hữu ích về lĩnh vực này.

Sáng 30/11, Hội nghị khoa học Cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tiết niệu – nam khoa đã được tổ chức tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành cùng các đại biểu từ các bệnh viện.

PGS.TS, Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 chúc mừng các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa.

Việt Nam nằm trong "vành đai sỏi", trong đó sỏi tiết niệu là một bệnh lý phổ biến, đứng hàng đầu trong các bệnh về tiết niệu. Sỏi tiết niệu nếu không được điều trị sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như đái máu tái diễn, ứ thận nước, suy thận, nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn… Các bệnh lý tiết niệu ở Việt Nam cũng nằm trong hệ thống bệnh lý tiết niệu thế giới. Số các ca mắc tiết niệu ngày càng tăng chủ yếu do lối sống, thói quen uống ít nước, ăn mặn, ít vận động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Quang (Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức – Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam) giới thiệu "Những điểm nhấn trong Guideline EAU 2023 về rối loạn tình dục".

PGS.TS Nguyễn Quang (Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức) thảo luận về bệnh lý rối loạn tình dục.

Có thể thấy, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề rối loạn tình dục đang ngày càng được quan tâm và nghiên cứu đúng mức. Những cập nhật mới nhất của Hội Tiết niệu Thận học châu Âu đã cho thấy sự cần thiết của việc tìm hiểu và đánh giá một cách đầy đủ, khoa học những biểu hiện của rối loạn tình dục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bàng quang tăng hoạt từ lâu vẫn là một trong những bệnh lý phổ biến nhưng khó điều trị nhất của chuyên ngành Tiết niệu. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ, làm suy giảm trầm trọng chất lượng sống. Tuy nhiên phần nhiều các trung tâm Tiết niệu trên cả nước vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức tới bệnh lý này. Người bệnh thì thường có tâm lý chấp nhận, chung sống với bệnh. Điều này cần phải được thay đổi nhờ vào những kiến thức tới từ những chuyên gia hàng đầu trong niệu động học và niệu chức năng. PGS.TS Đỗ Đào Vũ (Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai) đã mang đến hội nghị những kiến thức mới về bệnh bàng quang với chuyên đề "Chẩn đoán và điều trị bệnh lý bàng quang tăng hoạt".

PGS.TS Đỗ Đào Vũ (Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai) trao đổi về bệnh lý bàng quang tăng hoạt.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về những tiến bộ trong điều trị bệnh lý sỏi tiết niệu, điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt đến chức năng tình dục do các bác sĩ tại khoa Tiết niệu – Nam khoa (Bệnh viện 19-8) trình bày. Sỏi đường tiết niệu là một nhóm bệnh lý chủ đạo của chuyên ngành Tiết niệu. Sỏi đường tiết niệu chiếm tỷ lệ 5-8% trong cộng đồng. Qua 10 năm trưởng thành và phát triển, những kỹ thuật điều trị sỏi chuyên sâu đã được Khoa Ngoại Tiết niệu triển khai, đem đến cho người bệnh những sự lựa chọn tối ưu khi không may mắc phải bệnh lý sỏi tiết niệu.

Khoa Ngoại Tiết niệu (Bệnh viện 19-8) đã là một đơn vị phẫu thuật hoàn chỉnh về các bệnh lý Tiết niệu - Nam khoa, với những kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành được triển khai thành công như: nội soi tán sỏi thận niệu quản sử dụng ống soi mềm, nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ, nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt, vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn, nội soi cắt toàn bộ bàng quang... Trong năm 2022, khoa Ngoại Tiết niệu đóng vai trò quan trọng trong thành công của ca ghép thận thứ 30 từ người cho cùng huyết thống tại Bệnh viện 19-8.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dieu-tri-benh-ly-tiet-nieu-nam-khoa-co-nhieu-tien-bo-vuot-bac-169231130165139991.htm