Điều trực thăng đưa chiến sỹ bị tai nạn từ đảo Sơn Ca về đất liền

Khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Binh đoàn 18 đã điều trực thăng phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Sơn Ca đưa bệnh nhân về đất liền điều trị kịp thời.

Đưa chiến sỹ bị tai nạn lên máy bay trực thăng về đất liền điều trị. (Nguồn: Bệnh viện Quân y 175)

Đưa chiến sỹ bị tai nạn lên máy bay trực thăng về đất liền điều trị. (Nguồn: Bệnh viện Quân y 175)

Ngày 6/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Binh đoàn 18 tổ chức dùng trực thăng đưa một chiến sỹ bị chấn thương cột sống cổ kèm chấn thương sọ não từ đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền cấp cứu, điều trị.

Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chiến sỹ P.V.D (sinh năm 1993) bị ngã xuống hào.

Ngay lập tức, các y, bác sỹ Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu, đồng thời kết nối hội chẩn qua hệ thống khám bệnh từ xa (telemedecine) với các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175.

Thông qua hội chẩn, chiến sỹ D. được xác định bị chấn thương cột sống cổ, chấn thương tủy cổ cao, chấn thương sọ não.

Bệnh nhân được cố định cột sống cổ, duy trì huyết áp, theo dõi chặt chẽ các diễn biến tri giác, hô hấp... Do tình trạng bệnh nhân tiến triển xấu nên được đề nghị đưa sớm về đất liền điều trị.

Được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều trực thăng phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sỹ Phạm Công Tình, Khoa Hồi sức tích cực làm Tổ trưởng, bay ra đảo Sơn Ca đưa bệnh nhân về đất liền.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên máy bay không thể trực tiếp bay từ bãi đáp trực thăng của bệnh viện, Tổ cấp cứu đường không đã phải di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bay ra huyện đảo Trường Sa.

Đến 12 giờ ngày 5/1, Tổ cấp cứu đường không tiếp cận người bệnh trong tình trạng tri giác tỉnh, tiếp xúc chậm, có biểu hiện liệt tứ chi, đặc biệt liệt hoàn toàn nửa người bên phải, bên trái yếu, bệnh nhân tự thở được, các chỉ số mạch, huyết áp, SPO2 vẫn trong giới hạn ổn định.

Trong quá trình bay trở lại đất liền, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trần mây thấp, tầm nhìn kém, mưa lớn, giông và độ che phủ mây rất lớn nên tổ bay cấp cứu gặp nhiều khó khăn.

Chiến sỹ bị tai nạn được điều trị tại bệnh viện. (Nguồn: Bệnh viện Quân y 175)

Tuy nhiên, tổ bay đã khắc phục các trở ngại, không chỉ đáp ứng được an toàn bay mà còn tiếp cận cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.

"Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trần bay thấp có những lúc phải bay ở độ cao chỉ khoảng 500-600m nhưng tổ bay vẫn đảm bảo an toàn bay và an toàn cao nhất cho người bị nạn," Trung tá Đinh Hoàng Long, Trưởng phòng Huấn luyện tiêu chuẩn khai thác, Công ty Bay miền Nam-Binh đoàn 18 cho biết.

Chuyến bay cấp cứu đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình-Bệnh viện Quân y 175 chiều 5/1.

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, tiến hành làm các xét nghiệm đặc biệt, triển khai hội chẩn để đưa ra hướng điều trị, xử lý phù hợp./.

Đinh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dieu-truc-thang-dua-chien-sy-bi-tai-nan-tu-dao-son-ca-ve-dat-lien/839817.vnp