Điều trực thăng đưa nhân viên hải đăng ở Trường Sa vào bờ cấp cứu

Chiều 24/5, Đại tá, TS Trương Đình Cẩm, bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) xác nhận với Đại Đoàn Kết về trường hợp cứu sống kịp thời một nhân viên trực hải đăng ở đảo Đá Lát, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bị nhồi máu cơ tim trong lúc làm nhiệm vụ.

Đến chiều 24/5, nhân viên hải đăng đảo Đá Lát đã vượt qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị để tránh biến chứng. (Ảnh do Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng cung cấp).

Theo Đại tá Trương Đình Cẩm, chuyến bay cấp cứu chuyển nhân viên Hải đăng đảo Đá Lát - Trường Sa bị nhồi máu cơ tim về đất liền ngay trong đêm 23/5, rạng sáng 24/5 đã được thực hiện bởi trực thăng hiện đại nhất của Binh đoàn 18. Máy bay thế hệ EC225 đã đưa bệnh nhân từ thị trấn Trường Sa lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đến tân bay Tân Sơn Nhất an toàn vào rạng sáng 24/5.

Kíp phẫu thuật Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) do Bác sĩ chuyên khoa II Trương Đình Cẩm phụ trách đã khẩn trương tiến hành hội chẩn, phẫu thuật cứu bệnh nhân Nguyễn Công Chính (43 tuổi, quê xã Nam Hà, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình).

Bệnh nhân Chính là nhân viên Hải đăng Đá Lát thuộc Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Biển Đông và Hải Đảo (Tổng công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam).

Theo BS Cẩm, trong lúc đang làm việc ở trên ngọn Hải đăng thì anh Chính cảm thấy đau vùng ngực dữ dội, anh được bộ đội đảo Đá Lát chuyển ngay về Trung tâm y tế huyện đảo Trường Sa để cấp cứu, điều trị và được các bác sĩ ở đây chẩn đoán anh có khả năng bị nhồi máu cơ tim.

Qua hệ thống Telemedicine kết nối Trung tâm y tế huyện đảo Trường Sa với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được hội chẩn và được chỉ định chuyển về đất liền ngay.

Đến 18h ngày 23/5, Tổ cấp cứu hàng không B2 của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, Bác sĩ Diệp Hồng Kháng chỉ huy được lệnh xuất phát.

Sau hơn 6 giờ bay cấp cứu, trực thăng mang số hiệu VN - 8619 đã đưa bệnh nhân Chính về sân bay Tân Sơn Nhất an toàn.

Chuyến bay cấp cứu lần này một lần nữa khẳng định được khả năng tác chiến cấp cứu biển đảo của các lực lượng hải quân, không quân và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Quốc phòng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/dieu-truc-thang-dua-nhan-vien-hai-dang-o-truong-sa-vao-bo-cap-cuu-tintuc405023