Điều ước cho bóng đá Việt Nam đầu năm 2020

Đúng chiều 1-1 Tết Dương lịch, đội tuyển U23 quốc gia đã lên đường sang Thái Lan để dự Vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á – giải đấu đầu tiên trong năm 2020 của bóng đá Việt Nam. Tất cả đều hi vọng thày trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu thành công, để mở hàng suôn sẻ cho một năm mới rất được kì vọng của nền bóng đá nước nhà...

Năm 2020, bóng đá Việt Nam sẽ thoát khỏi ao làng?

Nhắc đến VCK U23 Châu Á, đó là một cái gì đó rất đặc biệt với những người hâm mộ Việt Nam. Không hề quá lời, khi nói rằng thành công ngoài sức tưởng tượng ở sân chơi này 2 năm về trước chính là bước ngoặt mở ra giai đoạn thăng hoa ngoạn mục của bóng đá Việt Nam.

Sau kì tích Thường Châu, tuyết trắng năm 2018, bóng đá Việt Nam đã gặt hái thêm 1 loạt thành công khác. Trong đó, đáng kể nhất là chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi và mới đây là tấm HCV SEA Games lịch sử.

Quang Hải và U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ tiếp tục làm nên những kỳ tích trong những ngày đầu năm 2020.

Quang Hải và U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ tiếp tục làm nên những kỳ tích trong những ngày đầu năm 2020.

Những chiến tích liên tiếp trong năm 2018, 2019 đã khẳng định vị thế số 1 của Việt Nam trong làng túc cầu khu vực. Từ chỗ luôn bị che khuất bởi cái bóng của Thái Lan, Việt Nam đã luôn có thành tích trội hơn hẳn đối thủ ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 ở mọi giải đấu trong 2 năm vừa qua.

Trên đà thành công ấy, năm 2020 được chờ đợi sẽ là bệ phóng đưa bóng đá Việt Nam thực sự thoát ra khỏi ao làng Đông Nam Á, hướng tới những mục tiêu đẳng cấp hơn ở tầm châu lục hay thế giới.

Cụ thể, nếu U23 Việt Nam tái hiện được thành tích như ở Thường Châu 2 năm trước sẽ giành chiếc vé lịch sử dự đấu trường đỉnh cao Olympic. Trong năm 2020, nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì được phong độ ở vòng loại World Cup 2022, chúng ta cũng sẽ có lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, nơi chỉ dành cho 12 đội bóng mạnh nhất châu lục.

Tương tự như thế, bóng đá nữ cũng đang nỗ lực hướng tới cái đích lần đầu tiên lọt vào vòng play-off giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đây được coi là bước đà quan trọng, để bóng đá nữ Việt Nam có thể chinh phục tấm vé lịch sử dự World Cup 2023.

Chờ thầy Park “mở hàng” thành công

Năm 2020 là năm sẽ diễn ra AFF Cup, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương. Nhưng rõ ràng, chưa bao giờ giải đấu vốn luôn là tâm điểm này bị giới mộ điệu dành ít sự quan tâm như lúc này. Hiện tại, người ta gần như không hề bàn luận đến AFF Cup 2020, mà chỉ đề cập đến VCK U23 Châu Á, tham dự Olympic 2020 hay lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Đơn giản bởi giờ chúng ta đã có những mục tiêu lớn lao hơn để đưa vào tầm ngắm. Những thành tích trước đây là quá xa vời thì giờ là những cái đích hoàn toàn khả thi đối với bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh ấy, người hâm mộ rất mong đợi vào một cú mở hàng thành công của U23 Việt Nam trên đất Thái Lan để xông đất năm 2020. Không phải chỉ vì quan niệm “đầu xuôi, đuôi lọt”. Mà quan trọng hơn, nếu hoàn thành mục tiêu được VFF đặt ra: “nỗ lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020”, thì đó sẽ là liều doping tinh thần hoàn hảo cho cả nền bóng đá.

Nên nhớ rằng, dù chỉ dành cho các đội tuyển U23+3, nhưng Olympic chính là 1 trong 2 sân chơi đỉnh cao nhất của bóng đá toàn cầu (bên cạnh World Cup). Khi đường hoàng được góp mặt ở 1 sân chơi tầm cỡ như vậy, các tuyển thủ Việt Nam đương nhiên sẽ có thừa sự tự tin và khát vọng chinh phục những giấc mơ lớn khác ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

2 năm trước, VCK U23 Châu Á là bước đệm để bóng đá Việt Nam hồi sinh. 2 năm sau, cũng với thầy Park trên băng ghế huấn luyện. Cũng với rất nhiều cầu thủ đã từng có mặt ở Thường Châu. VCK U23 Châu Á hoàn toàn có thể trở thành 1 cột mốc nữa, mở ra 1 chương mới huy hoàng chưa từng có đối với bóng đá Việt Nam. Và đấy sẽ là điều mà bất kì người yêu mến bóng đá Việt Nam nào cũng ước trong những ngày đầu năm mới 2020!

U23 quốc gia sẽ thi đấu bằng tinh thần và ý chí Việt Nam

Trước giờ lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 Châu Á, tiền vệ Quang Hải đã khẳng định trước báo giới rằng: “U23 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu, mang tinh thần và ý chí người Việt Nam đến vòng chung kết U23 châu Á. Đội sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đạt những mục tiêu mình đề ra và mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.

Được biết, HLV Park Hang-seo mang sang Thái Lan 25 tuyển thủ. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập với U23 Bahrain vào ngày 3-1 trên đất Thái. Sau trận đấu này, thầy Park sẽ chốt 23 cầu thủ chính thức dự VCK châu Á. Ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Ngày 10-1, chúng ta sẽ đá trận ra quân gặp UAE. Để hoàn thành mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020, trước mắt ít nhất đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ cần phải lọt vào tới bán kết ở VCK U23 Châu Á.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/dieu-uoc-cho-bong-da-viet-nam-dau-nam-2020-576392/