DIFF 2018: Sắc màu văn hóa hòa quyện trong 'Nhịp cầu khát vọng'

Đêm 9.6, một bầu trời lung linh đã được vẽ lên bên dòng sông Hàn bằng những khúc ca sôi nổi từ hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển, làm nên một đêm pháo hoa thứ tư của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) khá hoành tráng.

Trong đêm pháo hoa thứ tư với chủ đề “Nhịp cầu khát vọng”, khán giả đã cảm nhận một sức trẻ, với phần trình diễn pháo hoa ấn tượng bởi hai đội Grupo Luso – Bồ Đào Nha và Göteborgs FyrverkeriFabrik- Thụy Điển.

Màn flashmob của quận đoàn Ngũ Hành Sơn.

Màn flashmob của quận đoàn Ngũ Hành Sơn đã mở màn đêm thi bằng những vũ điệu tràn căng thanh xuân trên nền nhạc hai bài hát “Welcome to Danang”...

Ca sĩ Văn Mai Hương trình bày liên khúc “The Winner Takes It All - Dancing Queen”.

Liên khúc “Hồ trên núi" và "Em gái H’Mông” từ các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương đã đem đến cho đêm hè Đà Nẵng một không khí tươi mới, thú vị.

Hội ngộ hàng loạt các gương mặt trẻ được yêu thích hiện nay như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Mai Tiến Dũng…

Ca sĩ Hoàng Quyên mang đến DIFF 2018 nhạc phẩm “Lung linh đêm Đà Nẵng“.

Tiết mục “Girl on Fire” với sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh và nhóm múa Ukraina.

Ca sĩ Mai Tiến Dũng với nhạc phẩm “Gọi tên ngày mới“.

Ca khúc “Chuyện tình thảo nguyên” qua phần trình bày của ca sỹ Thu Hằng.

Nét văn hóa đặc trưng của Bồ Đào Nha được giới thiệu tới khán giả qua điệu múa dân gian duyên dáng được thể hiện bởi các vũ công Ukraina.

Tiết mục múa dân gian Bồ Đào Nha mang những nét văn hóa đặc trưng của bán đảo Iberia đến với khán giả Đà Nẵng.

Đặc biệt, những hình ảnh đẹp về hai quốc gia Bồ Đào Nha và Thụy Điển cũng đã được truyền tải đến khán giả thật gần gũi mà sinh động, qua hai thước phim ngắn về cây cầu cảng nối liền Thụy Điển sang Đan Mạch và cây cầu nổi tiếng ở Lisbon, tiêu biểu cho đất nước Bồ Đào Nha với nền văn hóa đặc sắc.

VINH QUANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/diff-2018-sac-mau-van-hoa-hoa-quyen-trong-nhip-cau-khat-vong-612048.ldo