DIFF 2019: Đại tiệc mừng sinh nhật thứ 10

Tối nay (1-6), đặc sản pháo hoa Đà Nẵng đón tuổi lên 10 bằng màn khai tiệc rực rỡ giữa đội chủ nhà Việt Nam và Nga. Hai đội đang khao khát thể hiện mình với mong muốn tìm kiếm danh hiệu, khẳng định thương hiệu trên sân khấu DIFF. Ngoài việc chờ đợi bữa tiệc ánh sáng, du khách cũng sẽ mãn nhãn với chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự có mặt của những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Hồng Nhung, Tùng Dương...

Đêm nay, bầu trời sông Hàn rực rỡ đại tiệc pháo hoa.

Đêm nay, bầu trời sông Hàn rực rỡ đại tiệc pháo hoa.

Chờ Việt Nam và Nga “lột xác”

Là chủ nhà của tất cả các kỳ DIFF nhưng đội pháo hoa Việt Nam vẫn chưa một lần đăng quang hay lọt vào top những đội mạnh nhất. Trong khi đó lần đầu tham dự vào năm 2013, đội Nga cũng ra về đầy tiếc nuối vì bài thi không được như ý. Chính vì vậy, cả hai đội đang rất quyết tâm chinh phục khán giả trong đêm khai màn DIFF 2019 với chủ đề “Cội nguồn”.

Lần thứ hai trở lại Đà Nẵng tham dự DIFF 2019, bà Evgeniia Khan – đội trưởng của đội Nga đã chia sẻ, các thành viên rất háo hức với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, lại càng hào hứng khi cùng chủ nhà Việt Nam làm nóng lễ hội năm nay trong đêm khai mạc. Toàn đội đã chuẩn bị chu đáo để mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ bằng một chương trình âm nhạc kết hợp pháo hoa đầy màu sắc. Trong đó các hiệu ứng độc đáo được kết hợp với âm nhạc sẽ đánh thức những cảm xúc khó quên trong lòng khán giả. Hai nguồn năng lượng bất tận của thiên nhiên là “lửa” và “nước” là nguồn cảm hứng để đội làm nên tác phẩm “Vũ điệu của lửa và nước”, hứa hẹn sẽ mang tới một đêm khai mạc DIFF 2019 đầy mê hoặc và quyến rũ trên bầu trời Đà Nẵng. “Năm 2013 chúng tôi không lường trước được hướng gió, bài bắn đã kết hợp tốt với âm thanh nhưng phần tạo hình không được như mong muốn vì khói nhiều. Lần này toàn đội sẽ chinh phục khán giả và ban giám khảo bằng kỹ thuật bắn mới mạnh mẽ và táo bạo”, con gái của Vladimir Khan, người sáng lập đội pháo hoa Fireworks Center Khan vào năm 1993 tự tin.

Trong khi đó, đội chủ nhà Việt Nam cũng đang rất khao khát một danh hiệu khi sau 10 năm cải tiến công nghệ trình diễn cũng như tạo hiệu ứng với nhạc nền. Đội trưởng Huỳnh Ngọc Chính tiết lộ, chọn chủ đề “Đôi bờ huyền thoại”, bài trình diễn sẽ chia làm 5 chương trên nền nhạc nhẹ Việt Nam và nhạc hiện đại quốc tế. “Đội Nga trở lại Đà Nẵng với mong muốn khẳng định mình là một tên tuổi của pháo hoa quốc tế. Nhưng 10 năm qua chúng tôi cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm và có sự cải tiến đáng kể qua những lần ra nước ngoài trình diễn. Hy vọng chào đón tuổi lên 10 của DIFF, chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả sự bất ngờ thú vị”, ông Chính chia sẻ.

Chờ đợi gì ở Carnaval đường phố DIFF 2019?

Dù được quảng bá hoành tráng nhưng chương trình diễu hành xe hoa của các nước tham dự DIFF trong những năm qua chưa thực sự làm thỏa mãn sự chờ đợi của người dân và du khách. Nhiều ý kiến cho rằng diễu hành xe hoa và Carnaval đường phố ở các kỳ DIFF trước đây cơ bản hoạt động theo lịch, chưa tạo ra được hiệu ứng thu hút đám đông du khách để làm nóng các tuyến phố du lịch.

Theo Ban Tổ chức, tại lễ hội năm nay, ngay sau mỗi đêm trình diễn pháo hoa, người dân và du khách sẽ bị lôi cuốn bởi Carnaval đường phố đầy sự hấp dẫn. Diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 các tối chủ nhật (2-6, 9-6, 16-6, 23-6, 30-6 và 7-7), Lễ hội Carnaval đường phố DIFF 2019 sẽ mang xuống phố Đà Nẵng những con sóng sôi động, tưng bừng của âm nhạc, của nghệ thuật đường phố, cùng sự rực rỡ sắc màu của nghệ thuật trình diễn cũng như tạo hình xe hoa. Sự kiện đồng đặc biệt này có sự xuất hiện của hơn 80 vũ công quốc tế chuyên nghiệp, 4 xe hoa được tạo hình, trang trí bắt mắt, đại diện cho 8 quốc gia tham dự DIFF sẽ tạo nên những không gian lễ hội cuốn hút từ nghệ thuật trình diễn cho đến sắc màu trang phục. Thay vì diễu hành Carnaval đường phố cùng xuất phát từ một điểm và đi qua nhiều tuyến phố, 80 nghệ sĩ và 4 xe hoa sẽ chia thành hai nhóm, diễu hành từ 2 điểm xuất phát là cầu Sông Hàn và KS Novotel Danang Premier Han River về hướng sân khấu chính là quảng trường trước UBND TP Đà Nẵng cũ trên đường Bạch Đằng. Trên hành trình diễu hành, các nhóm nghệ sĩ cùng xe hoa sẽ dừng lại biểu diễn và giao lưu cùng khán giả, tạo nên những không gian âm nhạc và nghệ thuật đường phố sôi động ngày cuối tuần.

Giống như một cuộc du ngoạn tới 8 đất nước tham dự DIFF 2019, du khách và người dân hòa mình trong Carnaval đường phố DIFF 2019 sẽ được thấy một nước Bỉ ngọt ngào, một Trung Quốc năng động, một Brazil cuồng nhiệt, Phần Lan rực rỡ, Ý thời trang, Vương Quốc Anh cá tính, Nga lộng lẫy và một Việt Nam giàu truyền thống, qua âm nhạc và nghệ thuật đường phố đặc trưng của các nước. Trên nền nhạc sôi động của những bài hát nổi tiếng nhất mọi thời đại, du khách sẽ bị cuốn vào vũ điệu nóng bỏng của các nghệ sĩ. Dàn nghệ sĩ sẽ còn mang tới khán giả không gian nghệ thuật tựa các đường phố Châu Âu với tiết mục nhân tượng đặc sắc, xiếc, vũ đạo, âm nhạc sôi động. “Carnaval đường phố 2019 tạo thành bữa tiệc nghệ thuật di động hấp dẫn nhất từ trước tới nay tại thành phố sông Hàn, truyền cảm hứng phấn khích và cuốn những tâm hồn rạo rực vào cuộc vui bất tận mang hương vị mùa hè Đà Nẵng”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ.

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_207132_diff-2019-dai-tiec-mung-sinh-nhat-thu-10.aspx