Dính án cấm bay với 737 MAX, Boeing bị Airbus vượt mặt

Chỉ trong tháng 9-2019, bãng sản xuất máy bay Airbus đã bán được 41 máy bay đồng thời giải quyết được các trường hợp hủy đơn hàng. Với 'thành tích' này, Airbus đã vượt đối thủ Boeing của Mỹ trong một năm khá èo uột của ngành chế tạo máy bay.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Airbus đã nhận được tổng cộng 303 đơn đặt hàng, hay 127 đơn hàng ròng sau khi có những đơn hàng bị hủy. Airbus vẫn tiếp tục vượt Boeing, khi doanh số bán hàng của hãng này bị ảnh hưởng do mẫu máy bay bán chạy nhất là Boeing 737 MAX bị cấm bay sau hai vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia và Ethiopia.

Boeing ghi nhận doanh số bán 145 chiếc vào cuối tháng 8-2019 (giai đoạn gần nhất mà số liệu này được công bố), hay doanh số bán ròng đạt 55 chiếc sau khi các đơn hàng bị hủy và tổng âm 85 chiếc sau khi có những điều chỉnh đối với số đơn hàng không thể thực hiện được.

"Lợi dụng" án cấm bay đối với 737 MAX, Airbus đã vượt lên trước hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ.

Airbus nhận được các đơn đặt hàng 14 chiếc A220 và 10 chiếc A321neo của các khách hàng không được nêu danh tính. Số máy bay mà hãng hàng không giá rẻ Norwegian Air đặt hàng Airbus giảm từ 93 xuống còn 88 chiếc, sau khi hãng này giảm lượng đặt hàng máy bay A320neo 5 chiếc.

Đây là những số liệu đầu tiên mà Airbus công bố kể từ sau khi Mỹ thông báo áp mức thuế 10% lên máy bay của hãng này.

Từ tháng 7 đến tháng 9-2019, số máy bay mà Airbus bàn giao đã tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 571 chiếc. Điều này có nghĩa, để đạt được mục tiêu bàn giao cả năm là 880-890 chiếc, hãng phải vượt mức kỷ lục của quý IV/2018 là 297 chiếc.

V.Cường (theo reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa-pt/dinh-an-cam-bay-voi-737-max-boeing-bi-airbus-vuot-mat-564849/