Đình chỉ 2 cán bộ Cảnh sát giao thông để làm rõ việc can thiệp xử lý xe quá tải

Ngày 6-12, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 2 chỉ huy Đội CSGT số 1 và số 2 trong thời gian 60 ngày.

Theo đó, 2 cán bộ bị tạm đình chỉ là Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Hai Trung tá Phạm Hải Cảng và Phan Cẩm Tú bị tạm đình chỉ công tác nhằm làm rõ số nội dung liên quan đến việc gọi điện thoại can thiệp với tổ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT số 2 khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 20 để can thiệp vào việc xử lý xe quá tải.

Trong thời gian đình chỉ, cả 2 cán bộ này tạm thời được điều động về Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai. Kết quả xác minh ban đầu của Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định có dấu hiệu vi phạm quy trình công tác, xử lý xe quá tải của hai cán bộ CSGT trên.

Trước đó, ngày 23-11, nhiều thông tin, clip đã được lan truyền việc một số cán bộ CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên “bảo kê”, can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm. Sau đó, Công an Đồng Nai đã tiến hành xác minh, kiểm tra.

Ngày 25-11, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh vụ việc và yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dinh-chi-2-can-bo-canh-sat-giao-thong-de-lam-ro-viec-can-thiep-xu-ly-xe-qua-tai/835429.antd