Đình chỉ 20 học sinh dùng điếu cày 'đánh hội đồng' bạn ở Phú Thọ

Trường THCS Xuân An vừa ra quyết định tạm dừng học có thời hạn đối với 20 học sinh tham gia đánh hội đồng một học sinh lớp 7 của trường.

Trao đổi với báo Lao Động sáng 5/4, ông Đinh Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết, Trường THCS Xuân An đã có hình thức xử lý kỷ luật đối với các em học sinh tham gia đánh hội đồng em K.V.G.B. - học sinh lớp 7 của trường.

Theo ông Cầu, Trường THCS Xuân An đã quyết định tạm dừng học ở trường đối với 20 em học sinh liên quan. Trong đó, 3 em học sinh bị đình chỉ học 1 tháng, 5 em bị đình chỉ học 2 tuần, 12 em bị đình chỉ học 1 tuần.

Gia đình các học sinh bị tạm dừng học được yêu cầu giám sát việc học tập của con em mình tại nhà. Cùng với đó, nhà trường giao giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, photo tài liệu, gửi bài online cho các em tự học tại nhà, các giáo viên và phụ huynh phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của các em...

Các cá nhân bao gồm Hiệu trưởng trường THCS Xuân An, tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm đã được kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý và xử lý tình huống bạo lực học đường tại trường. Nhà trường cũng sẽ rút ra kinh nghiệm để cải thiện công tác quản lý, giáo dục học sinh trong thời gian tới.

"Chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường đều rất mong muốn sự việc sẽ được giải quyết êm đẹp trong tình cảm. Phụ huynh của các em tham gia đánh em B. cũng rất cầu thị, mong muốn được hòa giải và chịu trách nhiệm lo viện phí cho em B.", ông Cầu chia sẻ.

Theo Sức khỏe & Đời sống, trước đó, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, K.V.G.B. (học sinh lớp 7, Trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập), thường xuyên bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng bằng chân tay, gậy, thậm chí là… điếu cày.

Đến ngày 8/3, em B. phải đến Trung tâm y tế huyện Yên Lập khám với triệu chứng khó thở, tức ngực, buồn nôn, đau đầu… Sau đó, em B. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tại đây, em được chẩn đoán rối loạn phân ly, có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, sợ hãi.

Sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Về phía phụ huynh của các em học sinh hành hung B. cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình em B., đồng thời mong muốn được hòa giải để các con có cơ hội sửa sai.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dinh-chi-20-hoc-sinh-dung-dieu-cay-danh-hoi-dong-ban-o-phu-tho-a601599.html