Đình chỉ 4 bảo vệ dân phòng đánh dã man 2 học sinh ngay trong trường học

Liên quan đến clip 2 thiếu niên bị đánh, đại diện UBND Quận 10, TPHCM cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với 4 người là tổ viên của tổ bảo vệ dân phòng TPHCM.

Sáng 2/4, nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đã tìm đến trường THCS Nguyễn Văn Tố gặp lãnh đạo trường để xác nhận chính thức về vụ việc, tuy nhiên nhân viên của trường không cho phóng viên vào. Khi được hỏi về lý do không được vào, người này cho biết, bên trong trường đang có 10 phóng viên khác, nếu tiếp nhận thêm sẽ vi phạm quy định chống dịch Covid-19 và hiện lãnh đạo nhà trường đi vắng.

Đến 10h, UBND quận 10 tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc bảo vệ dân phố đấm đá dã man 2 thiếu niên ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường 14, quận 10.

Nhiều phóng viên có mặt tại trường THCS Nguyễn Văn Tố

Nhiều phóng viên có mặt tại trường THCS Nguyễn Văn Tố

Tại đây, trả lời báo chí, ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 10, TPHCM cho biết vụ việc trên xảy ra vào ngày 31/3. Theo đó, khuya cùng ngày, qua camera bảo vệ trường THCS Nguyễn Văn Tố phát hiện 2 thiếu niên leo hàng rào vào trường nên đã tri hô. Lúc này tổ bảo vệ dân phòng của Phường 14, Quận 10 gồm 4 thành viên đang đi tuần tra cùng phối hợp bắt giữ 2 thiếu niên trên.

Ngay sau đó, Công an Phường 14 đã làm việc với 2 thiếu niên này dưới sự giám hộ của phụ huynh, các em thừa nhận đã nhiều lần leo rào và trộm tài sản của nhà trường như: Cây vợt cầu lông, máy tính casio, đôi giày,…

Ảnh cắt từ clip 2 thiếu niên bị đánh

Đại diện UBND Quận 10 xác nhận 2 thiếu niên trên sinh năm 2004, là học sinh của một trường THCS khác trên địa bàn, hiện cả 2 đã bỏ học. Người xuất hiện trong clip có hành vi hành hung 2 thiếu niên là tổ viên Trần Quốc Hùng. Vụ việc diễn ra có sự chứng kiến của 3 thành viên còn lại thuộc tổ bảo vệ dân phòng và 2 nhân viên bảo vệ trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Hiện sức khỏe 2 thiếu niên trên tạm ổn và được giao cho gia đình giám hộ, không xử lý hình sự; 4 thành viên tổ bảo vệ dân phòng phường 14 bị tạm đình chỉ công tác và đang cùng với những người có liên quan giải trình về vụ việc.

Ông Bùi Thế Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 10

Về hướng giải quyết của UBND Quận 10 về vụ việc, ông Bùi Thế Hải nói: “Quan điểm của lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận 10 khi phát hiện sự việc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc, không bao che. Trong sáng 2/4, Quận này cũng đã yêu cầu UBND phường 14 nơi xảy ra vụ việc đình chỉ công tác đối với 4 thành viên tổ bảo vệ dân phố. Giao Công an Quận 10 điều tra theo quy định và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương đến thăm hỏi 2 thiếu niên”./.

Tỷ Huỳnh, Vũ Hường/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dinh-chi-4-bao-ve-dan-phong-danh-da-man-2-hoc-sinh-ngay-trong-truong-hoc-847589.vov