Đình chỉ công tác cán bộ QLTT bị tố đánh đập bạn gái khi hát karaoke

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã đình chỉ công tác đối với một cán bộ QLTT Thanh Hóa, người bị tố đánh đập dã man bạn gái khi hát karaoke.

Ngày 24/8, thông tin từ Cục QLTT Thanh Hóa, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh đã ký Quyết định số 1581/QĐ-TCQLTT về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ việc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm theo thông tin báo chí phản ánh đối với ông Lê Trọng Nhạc, kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa. Thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 23/8/2022.

Theo Tổng cục QLTT, chiều 23/8, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết về việc cán bộ Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa bị tố hành hung người dân.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đã yêu cầu Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa lập tức xác minh sự việc và phối hợp với các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp đó, Tổng Cục trưởng đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác công chức này để phục vụ công tác xác minh.

Hình ảnh chị V. bị thương được cho là bị ông Nhạc hành hung.

Hình ảnh chị V. bị thương được cho là bị ông Nhạc hành hung.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Lê Trọng Nhạc để tìm hiểu nội dung vụ việc.

Trước đó, tối 21/8, ông Lê Trọng Nhạc đón bạn gái là N.T.V., (37 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đi ăn cơm. Ăn xong, họ đi hát karaoke tại một quán thuộc phường Đông Hương.

Tại đây, khi chị V. hát đôi với một người tên L. và bị ông Nhạc đánh ngay tại phòng hát. Sự việc có nhiều người chứng kiến. Bị đánh, chị V. chạy xuống tầng 1 và được một người bạn đưa về bằng ô tô riêng.

Tuy nhiên, trên đường về thì bị ông Nhạc chặn xe, buộc chị V. phải sang ngồi ô tô của mình. Ông Nhạc không đưa chị V. về nhà mà lái xe đưa vào khu đô thị tại thành phố Thanh Hóa và tiếp tục đánh đập, hành hung nạn nhân tới sáng hôm sau.

Bác sĩ Lê Minh Biển - Phó Trưởng Khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, chị V. bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt phải khâu, ngoài ra trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang giao cho các phòng chức năng tiến hành xác minh thông tin một cán bộ thuộc đơn vị đánh đập chị V. để làm căn cứ xử lý.

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dinh-chi-cong-tac-can-bo-qltt-bi-to-danh-dap-ban-gai-khi-hat-karaoke-a566146.html