Hà Nội cấm xe container ở đường Vành đai 3 trên cao

Vào dịp Tết Mậu Tuất 2018, Hà Nội cấm xe container hoạt động ở đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến nút giao Pháp Vân) và đường 70 (đoạn từ ngã 3 giao với đường Phúc La - Văn Phú đến ngã 3 giao với đường Ngọc Hồi, Văn Điển) nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: TN

Đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: TN

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ký thông báo việc hạn chế phương tiện lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018 trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến nút giao Pháp Vân).

Theo đó, Hà Nội quyết định cấm xe container hoạt động ở đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến nút giao Pháp Vân) từ ngày 5/2-8/2 (tức ngày 20-23 tháng chạp) và từ ngày 20/2-21/2 (tức ngày 5-6 tháng Giêng).

Sở Giao thông Vận tải cho biết, thời gian cấm trong các khung giờ cao điểm, từ 6-9 giờ và từ 16giờ30-19giờ30 các ngày kể trên.

Cùng khung giờ và thời gian trên, Hà Nội cũng quyết định cấm xe container hoạt động trên đường 70 đoạn từ ngã 3 giao với đường Phúc La - Văn Phú đến ngã 3 giao với đường Ngọc Hồi (Văn Điển).

Trước ngày 5/2, Hà Nội sẽ tổ chức cắm đầy đủ biển báo, biển hướng dẫn giao thông theo phương án tổ chức giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng bố trí lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng chốt trực tại các nhánh vào khu vực cấm để tổ chức hướng dẫn, điều hành giao thông, thường xuyên báo cáo tình hình giao thông về Sở Giao thông Vận tải để có hướng xử lý kịp thời.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/ha-noi-cam-xe-container-o-duong-vanh-dai-3-tren-cao_t114c1146n130324