Đình chỉ công tác một cán bộ Chi cục thuế Đà Lạt

Ngày 10/5, đại diện Chi Cục thuế TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Ngô Thị Minh Thanh, cán bộ Đội trước bạ thu khác và thu nhập cá nhân (phụ trách chấm bộ thuế đất phi nông nghiệp), để làm rõ hành vi nhận tiền của một người dân.

Ảnh minh họa.

Trước đó, đơn vị này đã nhận được phản ánh của bà L.T.T.A (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Đà Lạt) và một 1 tờ giấy viết tay với nội dung bà Thanh nhận của bà A. số tiền 110 triệu đồng để nộp tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất của 1 lô đất tại đường Bạch Đằng, P.7, TP. Đà Lạt. Trong đó, 81 triệu đồng để bà Thanh đóng thuế, số tiền còn lại, bà A. “bồi dưỡng” cho bà Thanh. Tên người ký nhận là Ngô Thị Minh Thanh.

Tuy nhiên, sau đó giữa 2 bên phát sinh mâu thuẫn, do bà Thanh không thực hiện đúng cam kết, ảnh hưởng đến quyền lợi, nên bà A. đã phản ánh sự việc đến cơ quan bà Thanh đang công tác. Qua giải trình, bước đầu, bà Thanh thừa nhận một số sai sót của mình trong sự việc.

Đại diện Chi cục thuế Đà Lạt cho biết, riêng việc nhận tiền của bà A. để giải quyết chuyển mục đích quyền sử dụng đất cũng không đúng thẩm quyền. Do đó, trước mắt đơn vị tạm đình chỉ công tác của bà Thanh để làm rõ vụ việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.

Tâm An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/dinh-chi-cong-tac-mot-can-bo-chi-cuc-thue-da-lat-52987.html