Đình chỉ công tác thượng úy say xỉn lái ôtô tông chết người

Thượng úy Trịnh Đình Nam lái xe sau khi sử dụng rượu bia, đi sai phần đường dẫn đến tai nạn chết người bị đình chỉ công tác để điều tra.

Chiều 7/10, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về việc thượng úy Trịnh Đình Nam (cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa), lái ôtô tông chết người.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do thượng úy Nam điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường quy định. Hành vi này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa khởi tố vụ án. Trước mắt, Công an thị xã Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với thượng úy Nam để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Lộc.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Tạ Quang Tòng, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho rằng trong trường hợp này, thượng úy Nam gây tai nạn chết người nên dấu hiệu hình sự đã rõ.

"Công an cần khởi tố ngay vụ án để điều tra, nếu trong quá trình điều tra xác định được hành vi thì khởi tố bị can sau", luật sư Tòng nói.

Trước đó, chiều 20/9, thượng úy Nam điều khiển ôtô lưu thông trên đường Lê Hồng Phong hướng từ trung tâm thị xã Gia Nghĩa về UBND phường Nghĩa Phú. Đến trước Chi cục thú y tỉnh Đắk Nông, xe này lao sang bên trái đường rồi tông vào một công nhân đang trồng trụ điện khiến nạn nhân tử vong.

Ôtô do ông Nam cầm lái chỉ dừng lại sau khi húc đổ hiên nhà một hộ dân. Nhân chứng cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn.

"Anh này say đến nỗi không biết mình bị thương mặc dù máu chảy rất nhiều, chỉ hỏi tại sao lại kéo tôi ra nằm đất”, một người dân nói.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dinh-chi-cong-tac-thuong-uy-say-xin-lai-oto-tong-chet-nguoi-post998757.html