Đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện tư vấn thai phụ hút mỡ bụng

Sáng 2-11, ThS-BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết sở đã quyết định đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện Sophie International (quận 1, TP.HCM) do chưa có giấy phép hoạt động.

Sở Y tế TP.HCM cũng giao phòng Y tế quận 1 giám sát việc tuân thủ quyết định của thẩm mỹ viện nói trên.

Trước đó, chị ĐNA (28 tuổi, ngụ Hà Nội) được thẩm mỹ viện Sophie International tư vấn hút mỡ bụng với giá 140 triệu đồng. Chị A. đồng ý và được thẩm mỹ viện này đưa tới Bệnh viện (BV) thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM) để thực hiện.

Sau khi hút mỡ bụng, chị A. rơi vào trạng thái chóng mặt, buồn nôn, khó thở nên vào một BV trên địa bàn Hà Nội. Các bác sĩ (BS) phát hiện chị A. đang mang thai khoảng tám tuần tuổi.

Sau đó chị A. đến làm việc với thẩm mỹ viện Sophie International nhưng nơi đây chối bỏ trách nhiệm.

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas đã để xảy ra chết người. Ảnh: TN

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas đã để xảy ra chết người. Ảnh: TN

Cũng theo bà Mai, để đưa hoạt động dịch vụ thẩm mỹ vào nề nếp, Sở Y tế TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị “Quản lý nhà nước về dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM” vào chiều thứ năm (7-11). Thành phần bao gồm những người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tư nhân, BV chuyên khoa thẩm mỹ tư nhân, BV đa khoa tư nhân có khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Ngoài ra còn có sự tham dự của phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra ba vụ tử vong liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ. Điều đáng quan tâm là có cả BS làm giả giấy tở hành nghề, điển hình là BS Đinh Viết Hưng (49 tuổi, quận 9, TP.HCM) đã thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực tại BV thẩm mỹ Emcas khiến bệnh nhân tử vong. Cũng chính BS này đã phẫu thuật hút mỡ bụng cho thai phụ tám tuần tuổi nói trên ngay tại BV thẩm mỹ Emcas.

Hiện thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp Công an TP tiếp tục xác minh việc sử dụng giấy tờ giả của ông Hưng.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/dinh-chi-hoat-dong-tham-my-vien-tu-van-thai-phu-hut-mo-bung-867746.html