Đình chỉ kinh doanh với lái xe hành hung phụ nữ tại Bến xe Yên Nghĩa

Công ty CP Thương mại vận tải Hoàn Kiếm vừa có quyết định đình chỉ kinh doanh với lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền- người có hành vi hành hung đối với 3 cô gái tại bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 5-8, ông Lê Ngọc An, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại vận tải Hoàn Kiếm (taxi Hoàn Kiếm), đơn vị quản lý lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền đã có văn bản gửi tới Sở GTVT Hà Nội, Ban ATGT, Công an phường Yên Nghĩa…

Nội dung văn bản như sau: “Vào lúc 17g10 phút, ngày 4-8-2019 Công ty chúng tôi có lái xe tên Nguyễn Ngọc Tuyền có mời 3 khách hàng nữ tại Bến xe Yên Nghĩa đi về Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, sau một hồi mời chào giữa hai bên có lời qua tiếng lại trong lúc lái xe của chúng tôi đang dùng ô để che mưa do quá bức xúc khi bị khách hàng xúc phạm nên đã dùng chiếc ô che mưa đánh vào tay của khách hàng làm ảnh hưởng đến Ban quản lý Bến xe Yên Nghĩa và các cơ quan chức năng.

Khi nhận được thông tin Công ty chúng tôi đã triệu tập lái xe về làm việc và viết bản tường trình sự việc xảy ra tại Bến xe Yên Nghĩa.

Sau khi làm việc với lái xe, Công ty đã ra quyết định đình chỉ kinh doanh taxi với lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền, xử lý theo nội quy, quy chế của Công ty. Và cùng lái xe đến làm việc với các cơ quan chức năng như Ban lãnh đạo bến xe Yên Nghĩa, Công an phường Yên Nghĩa.

Vì vậy, Công ty chúng tôi làm công văn này gửi tới các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty được khắc phục hậu quả để phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Bến xe Yên Nghĩa nơi xảy ra sự việc. Ảnh Tư Liệu.

Trước đó, như PL&XH đã phản ánh, chị T. và hai người bạn gái sau khi kết thúc một chuyến đi từ Hòa Bình về bến xe Yên Nghĩa. Lúc tới bến xe trời mưa tầm tã, một nhân viên mặc đồng phục của hãng taxi Hoàn Kiếm ra mời chào các cô gái này lên xe. Giá cho một chuyến xe về nhà ban đầu được anh này hô 80.000 đồng, sau giảm xuống 70.000 đồng, cuối cùng còn 60.000 đồng.

Khó chịu vì hành vi đeo bám của người lái xe, cả ba cô gái đều khẳng định không đi xe. Ngay lập tức, người lái xe dùng cây ô dài cầm trên tay đánh vào cổ một cô gái.

Thấy bạn bị đánh, hai cô gái còn lại lên tiếng bênh vực và cũng bị người lái xe đánh vào đầu, bụng, chân, có cô còn bị tát gẫy cả kính.

Ba cô gái nói sẽ đi báo công an. Người lái xe taxi kia không tỏ ra sợ hãi đồng thời còn thách thức: "Chúng mày gọi đi. Tao làm việc ở đây, không sợ bố con thằng nào hết".

Văn bản của Công ty CP Thương mại vận tải Hoàn Kiếm gửi tới Sở GTVT và các cơ quan chức năng. Ảnh: G.B

Sáng 6-8, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Quý Hưng, Trưởng CA phường Yên Nghĩa cho biết, liên quan đến cán bộ công an phường được cho là có những phát ngôn không đúng khi trao đổi điện thoại với một trong 3 cô gái: “Quan điểm của chúng tôi là không bao che, dung túng cán bộ chiến sĩ nếu như có sai phạm, không tôn trọng nhân dân. Sau khi yêu cầu cấp dưới viết tường trình, tôi có liên lạc với chị T, một trong những người bị lái xe hành hung với mục đích nắm rõ sự việc, qua đó sẽ có biện pháp xử lý cán bộ của mình nếu như để xảy ra sai phạm.

Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên chị T từ chối làm việc với chúng tôi, muốn khép lại sự việc. Trên facebook của mình, chị T khẳng định công an đã vào cuộc và xin phép được dừng topic. Công an phường đã có báo cáo gửi tới Công an quận Hà Đông”, ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng cảm ơn cộng đồng mạng, các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin về tình hình địa phương. Đây cũng là bài học để cán bộ chiến sĩ trong phường nêu cao hơn tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong ứng xử với nhân dân.

Trước đó, ngày 5-8 lãnh đạo Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội sau khi biết thông tin trên báo chí đã chỉ đạo Ban quản lý Bến xe Yên Nghĩa triệu tập cuộc họp cùng Công an phường Yên Nghĩa, lãnh đạo ca trực hôm xảy ra sự việc. Tại cuộc họp này, Phó giám đốc bến xe đã viết kiểm điểm tường trình.

Về hình thức xử lý hành vi đánh người của lái xe Tuyền, chúng tôi được biết, ngoài Công ty CP vận tải Hoàn Kiếm vừa có quyết định đình chỉ kinh doanh với lái xe này. Tới đây, sau khi xin chỉ đạo của cấp trên, Công an phường Yên Nghĩa sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Gia Bảo- Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dinh-chi-kinh-doanh-voi-lai-xe-hanh-hung-phu-nu-tai-ben-xe-yen-nghia-157986.html