Đình chỉ lái, phụ xe buýt đánh người

Ngày 14/3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hình ảnh nhân viên lái xe và bán vé xe buýt xô xát với một người đàn ông trung niên.

Về sự việc này, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã có thông tin chính thức. Theo đó, nhân viên xe buýt xuất hiện trong clip là lái xe Cao Thế Hùng và nhân viên bán vé Nguyễn Thế Lực, làm việc trên xe buýt tuyến số 106, BKS: 29B - 190.24, thuộc XN buýt Thăng Long. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 14/3, tại nút giao thông cầu Đền Lừ. Khi xe buýt mang biển kiểm soát 29B - 190.24 đang dừng chờ tín hiệu đèn đỏ đã bị xe tải mang BKS 99B - 008.55 từ phía sau lách lên va quệt phải, làm vỡ gương chiếu hậu bên lái. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe tải định bỏ đi nên lái, phụ xe buýt 29B - 190.24 đã đuổi theo ngăn lại, yêu cầu giải quyết. Trong quá trình tranh cãi, hai bên đã xô xát. Lái xe Cao Thế Hùng và nhân viên Nguyễn Thế Lực đã có hành vi đánh tài xế xe tải.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Xí nghiệp (XN) buýt Thăng Long đã cử cán bộ ra hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở XN để giải quyết với sự tham gia của công an phường sở tại và Công an quận Hoàng Mai. Các bên liên quan đã thống nhất hòa giải; lái xe tải chủ động đền bù cho xe buýt 3.900.000 đồng. “Tuy nhiên, việc xô xát với người tham gia giao thông trong khi đang làm nhiệm vụ của lái, phụ xe buýt là vi phạm nghiêm trọng vào nội quy của XN cũng như quy chế của Tổng Công ty. Vì vậy, XN đã tạm đình chỉ công tác đối với hai nhân viên này để tiếp tục xác minh, làm rõ " - Giám đốc XN buýt Thăng Long Nguyễn Văn Thông cho hay.

Ngọc Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dinh-chi-lai-phu-xe-buyt-danh-nguoi-311878.html