Đình chỉ loạt cán bộ Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối 5 cán bộ Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn vì tắc trác trong công tác quản lý rừng phòng hộ bán đảo Sơn Trà.

Ngày 24/2 vừa qua, một thành viên của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phản ánh việc một số hộ dân chặt, phát cây rừng tại bán đảo Sơn Trà và ảnh hưởng cuộc sống của Voọc chà vá chân nâu sinh sống tại đây.

Bán đảo Sơn Trà được ví là "lá phổi" điều hòa khí hậu, cũng như là tấm khiêng bảo vệ TP Đà Nẵng trước những cơn bão lớn. Khu vực bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là nơi trú ngụ của 530 cá thể Voọc chà vá chân nâu - linh trưởng thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.

Trong công văn 184/UBND-VP ngày 27/2, do Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Thị Thanh Tâm giải trình lên UBND TP cho biết đây là hoạt động phát quang dây leo, bụi rậm do thuộc hai hộ dân diện giao nhận khoán đất trồng rừng.

Sự hoang sơ bán đảo Sơn Trà rất quan trọng trong việc bảo tồn môi trường sống cho Voọc chà vá chân nâu sinh sống, tồn tại

Trong đó, ông Phan Hùng Mạnh (trú phường Thọ Quang) được giao khoán đất trồng rừng tại Tiểu khu 64 từ ngày 20/10/1997. Ông Mạnh có phát quang cây bụi, dây leo từ khu vực suối Om về phía Bắc, chiều dà 200 m, chiều sâu từ 20-30 m, có tập kết 1 số cây giống là xoài và mít để chuẩn bị trồng.

Cách đó 1 cây số, ông Nguyễn Văn Tâm (trú phường Thọ Quang) được giao khoán 7 ha đất trồng rừng tại tiểu khu 62 từ ngày 20/10/1998 và đã ủy quyền cho ông Lê Việt Hồng (trú phường Thọ Quang) sử dụng 1,5/7 ha rừng của mình kể từ ngày 6/2.

Sau khi được ủy quyền, ông Hồng phát quang cây bụi, dây leo, xây dựng lán trại và mở đường với chiều dài khoảng 300 m, nơi rộng nhất 2,5 m từ đường bêtông đến khu vực lán trại. Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản, tổ chức tháo dỡ lán trại xây dựng trái phép của ông Lê Việt Hồng.

Người dân nhận khoán đất tự ý phát cây, lập lán trại dù chưa được kiểm lâm bàn giao chi tiết đất trồng rừng

Hai trường hợp này đang trong giai đoạn Hạt kiểm lâm bàn giao cho UBND phường Thọ Quang quản lý (mới giao giấy tờ, chưa bàn giao trên thực địa). Ngoài việc yêu cầu 2 hộ dân khắc phục bằng cách trồng cây theo quy định và hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm bắt đầu từ đầu đường bê tông đến lán trại đến trước ngày 10/3, lãnh đạo quận Sơn Trà không đồng ý với ý kiến rừng Sơn Trà đã bị tàn phá mà cho rằng chỉ là "phát quang cây bụi, dây leo".

Ngày 29/2, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp tục ký văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng xâm hại rừng trái quy định ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Sơn Trà tổ chức xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xâm hại rừng trái quy định ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và Chủ tịch thành phố trước ngày 10/3.

Trong khi sự việc đang được điều tra, 2 khu vực người dân tự ý phát cây rừng nằm trên đường vào khu du lịch Bãi Cát Vàng, vốn có nhân viên Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà không hề biết.

Về việc này, ông Trần Viết Phương (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng) cho biết Sở này đã đình chỉ công tác ông Trần Văn Thanh (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn) và ông Lê Phước Bảy (Hạt phó) cùng 3 kiểm lâm viên rừng Sơn Trà cũng bị đình chỉ công tác trong 15 ngày và yêu cầu làm kiểm điểm.

Là cơ quan quản lý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố, cũng chịu một phần trách nhiệm Ông Phương cho biết Chi cục trưởng Kiểm lâm thuộc diện quản lý của UBND TP nên thành phố sẽ xem xét xử lý và đưa ra quyết định trong cuộc họp chiều nay 1/3.

Con đường người dây tự phát cây sát đường bê tông nhưng giới chức trách quản lý bán đảo Sơn Trà không hay biết nếu người dân không phản ánh

Con đường đất đắp khá rộng và công phu nối đường bê tông xuống tận sát đường bờ biển phía dưới

Khoảng 2,3 ha rừng bị chặt, phát do người dân mở đường trồng cây rừng dù chưa được phép

Nhiều chỗ người dân phát thành hai đường lớn để tiện việc di chuyển, lên xuống

Tiểu khu 62 và 64 trong cánh rừng bán đảo Sơn Trà do người dân tự ý vào chặt phát

Vùng đệm này là nơi đàn Voọc thường di chuyển xuống uống nước, hái trái cây hàng ngày

Từ ngày người dân phát đường, đàn linh trưởng ít xuống dưới khu vực này hẳn

Gần nửa khu vực bán đảo Sơn Trà được bàn giao cho người dân trồng rừng

TP Đà Nẵng xử lý nghiêm vụ chặt phá rừng khi 5 kiểm lâm viên bị tạm đình chỉ chờ điều tra

Chiều 1/3, lãnh đạo TP có cuộc họp xem xét trách nhiệm Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng

Tổ chức GreenViet cho rằng việc người dân phá rừng sẽ ảnh hưởng lớn việc bảo tồn loại linh trưởng quý hiếm trong sách đỏ

Khu vực cánh rừng tan hoang do ông Hồng phát quang cây bụi, dây leo

Chính quyền hạn ngày 10/3 để trồng lại cây rừng trên số đất bị chặt, phát

Cần xem lại việc bàn giao quá nhiều đất rừng để người dân trồng cây tại bán đảo Sơn Trà

Ông Hồng đưa 300 cây về trồng lại chỗ đất tự ý phát, chặt sáng 27/2

Khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà có nhiều động vật quý hiểm cần được bảo vệ

Một góc rừng khác bị phát do người dân được giao khoán đất rừng

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dinh-chi-loat-can-bo-hat-kiem-lam-son-tra-ngu-hanh-son-a229412.html