Đình chỉ lớp mẫu giáo Anh Nguyên khiến trẻ bị bỏng hai bàn chân

Chiều 7.11, thông tin từ UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đã đình chỉ lớp mẫu giáo Anh Nguyên (ở 36/61/17C, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) liên quan đến vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bỏng 2 bàn chân.

Như báo Lao Động đã thông tin, khoảng 16h30, ngày 29.10 ông Bùi Văn Tăng (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đến lớp mẫu giáo Anh Nguyên để đón con gái là cháu B.N.A đang gửi tại đây. Sau đó, ông Tăng phát hiện cháu A bị bỏng hai bàn chân nên trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, UBND xã đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra văn hóa - xã hội xuống hiện trường lập biên bản kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng yêu cầu chủ lớp mẫu giáo Anh Nguyên tháo dỡ bình nước nóng trong nhà vệ sinh và yêu cầu phối hợp với gia đình chăm sóc, chữa trị cho cháu A. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo Công an xã Đông Thạnh lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7.11, UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn đã ra văn bản quyết định đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Anh Nguyên 30 ngày (kể từ ngày ký) với lý do tại thời điểm kiểm tra, lớp không đủ nhân sự để hoạt động.

Sau thời gian đình chỉ hoạt động, nếu chủ lớp khắc phục nhân sự với lý do nêu trên của UBND xã đề nghị Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện phối hợp kiểm tra, xem xét cho hoạt động trở lại hoặc giải thể.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/dinh-chi-lop-mau-giao-anh-nguyen-khien-tre-bi-bong-hai-ban-chan-640252.ldo