Đình chỉ nhiều cán bộ trường mầm non Thanh Khương sau vụ trẻ nhiễm sán lợn

Thông tin trên được lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cung cấp, liên quan đến vụ hàng trăm trẻ nghi nhiễm sán lợn do thực phẩm bẩn. Cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành xác minh vụ việc.

Ngày 19/3, ông Lê Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành - thông tin với báo chí, ngoài việc đình chỉ công tác với bà Cao Thị Hòe (Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương), ngày 18/3, UBND huyện tiếp tục ra quyết định đình chỉ thêm một Hiệu phó của trường là bà Nguyễn Thị Minh Tuân và một số cán bộ có liên quan.

“Sau khi có kết luận điều tra thì cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tôi đánh giá đây là một sự việc rất nghiêm trọng, khiến cho phụ huynh mất lòng tin, không yên tâm khi cho trẻ đến trường ăn bán trú”, ông Nho nói.

Trẻ lấy máu xét nghiệm sán lợn tại Bắc Ninh

Trẻ lấy máu xét nghiệm sán lợn tại Bắc Ninh

Bà Nguyễn Thị Mây, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương, cho biết, hiện nay quản lý bếp ăn trường mầm non Thanh Khương và một loạt cán bộ bị đình chỉ công tác. Trong thời gian này, bà Mây được điều động thay thế, chịu trách nhiệm bữa ăn trường học.

“Hàng loạt cán bộ của trường đang bị tạm đình chỉ, trường hiện thiếu giáo viên chăm sóc trẻ. Nhà trường vẫn tiến hành nấu ăn cho các cháu, có khoảng 150 cháu ăn. Trường đang liên hệ với một số công ty có nguồn thức ăn sạch để nấu cho các cháu” – bà Mây nói.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/3, ông Lê Văn Nho cho biết, mẫu thịt nghi bị sán lợn cho học sinh ăn tại Trường mầm non Thanh Khương không còn được lưu giữ nên không thể xét nghiệm thực phẩm này có an toàn hay không. Với mẫu thịt gà thì ngày 18/3 đã có kết quả xét nghiệm của Ban an toàn thực phẩm của Tỉnh Bắc Ninh, đều đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Tính đến 7 giờ ngày 18.3, có 186 trẻ trong số 1.557 cháu có kết quả xét nghiệm dương tính với ký sinh trùng sán lợn. Tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ hỗ trợ kinh phí xét nghiệm sán lợn cho trẻ ở 16 trường mầm non.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2019, một clip ghi lại hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến nhiều người hoảng hốt, lo ngại học sinh tại trường ăn phải món thịt lợn nhiễm sán.

Thịt lợn nhiễm sán bị tuồn vào bếp ăn trường mầm non Thanh Khương

Trước sự phản ứng gay gắt của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức đối thoại nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà trường nên nhiều phụ huynh không tiếp tục cho con ăn bán trú tại trường.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 200 trẻ bị nhiễm sán lợn trong gần 2.000 trẻ của tỉnh Bắc Ninh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương để xét nghiệm.

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/dinh-chi-nhieu-can-bo-truong-mam-non-thanh-khuong-sau-vu-tre-nhiem-san-lon-post56983.html