Đỉnh điểm leo thang: Mỹ bất ngờ tìm cách 'phá rào' với Iran

Mỹ đang tìm cách đàm phán một hiệp ước với Iran và nội dung sẽ bao gồm cả tên lửa đạn đạo và các chương trình hạt nhân.

Mỹ đang tìm cách đàm phán một hiệp ước với Iran và nội dung sẽ bao gồm cả tên lửa đạn đạo và các chương trình hạt nhân, đặc phái viên Mỹ về Iran cho biết ngày 19/9.

"Thỏa thuận mới mà chúng tôi hy vọng có thể ký với Iran, sẽ không phải là một thỏa thuận cá nhân giữa hai chính phủ, mà chúng tôi tìm kiếm một hiệp ước", đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook nói với khán giả tại Viện nghiên cứu Hudson.

Mỹ muốn đàm phán với Iran một hiệp ước bao gồm cả nội dung về tên lửa và hạt nhân.

Nhưng ông Hook cho biết, các nhà lãnh đạo Iran đã không quan tâm về đối thoại, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo năm nay rằng chính quyền Mỹ sẵn sàng gặp gỡ.

Ông Trump hồi tháng 5 đã tuyên bố rút Mỹ ra khỏi một thỏa thuận hạt nhân được kí giữa Iran và sáu cường quốc thế giới dưới thời ông Obama năm 2015.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) là một thỏa thuận hành pháp và đã không được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn. Một hiệp ước sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Thượng viện.

"Họ (các bên tham gia JCPPOA) không nhận được phiếu bầu tại Thượng viện Hoa Kỳ nên họ tìm phiếu bầu trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều đó không đủ trong hệ thống chính quyền của chúng tôi nếu bạn muốn có điều gì đó lâu dài và bền vững", ông Hook cho biết, nhưng không cho biết cách chính quyền Mỹ sẽ thương lượng.

Ông Trump sẽ chủ trì một phiên họp về Iran trong khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới. Vào tháng 7, ông Trump cho biết ông sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo Iran bất cứ lúc nào họ muốn, khiến dư luận đồn đoán rằng một phiên họp giữa hai bên có thể diễn ra trong số các cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tuần tới.

"Lãnh tụ tối cao, Tổng thống và Ngoại trưởng đã chỉ ra rằng họ không quan tâm đến việc đối thoại," ông Hook nói, đề cập đến lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif.

"Chúng tôi tôn trọng điều đó dù chúng không thay đổi kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi có các lệnh trừng phạt đang được tiến hành và các biện pháp mạnh mẽ hơn vẫn chưa được dùng đến", ông nói thêm.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dinh-diem-leo-thang-my-bat-ngo-tim-cach-pha-rao-voi-iran-364496.html