Định đoạt số phận công trình lấn chiếm công viên ở trung tâm Sài Gòn

Sân khấu Sen Hồng và nhiều nhà hàng, trụ sở lấn chiếm công viên 23 Tháng 9 (quận 1, TP.HCM) bị dẹp bỏ sau nhiều năm sử dụng sai mục đích.

Trưa 26/6, một số nhân viên của công ty vận chuyển đang tất bật gom những bình ga cuối cùng trong nhà hàng phía trên trung tâm thương mại Sense Market lên xe tải.

Trước đó vài ngày, xe cẩu được huy động đến để phá dỡ hạng mục thô ráp làm xấu xí bộ mặt công viên ở trung tâm quận 1. Các nhà hàng từng là tụ điểm vui chơi về đêm giờ chỉ còn lại những mảng bê tông, tường gạch vương vãi dưới sàn.

"Bứng" công trình lấn chiếm công viên

Động thái này diễn ra sau hàng loạt chỉ đạo của chính quyền TP.HCM từ giữa năm 2018 đến nay nhằm giữ lại mảng xanh hiếm hoi giữa trung tâm thành phố. Lẽ ra, các hạng mục này phải được di dời trước ngày 30/4 nhưng đã lỡ hẹn.

Trước sự chậm trễ của các Sở liên quan, trong cuộc họp đầu tháng 6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong gay gắt: "Không thể cứ kéo dài mãi. Mất thời gian nhưng phải có lộ trình cụ thể chứ không phải cứ để mãi không tới đâu".

Ba nhà hàng phía trên trung tâm thương mại Sense Market đã bị tháo dỡ. Ảnh: Sỹ Đông.

Theo “tối hậu thư” do người đứng đầu chính quyền thành phố ấn định, mặt bằng 3 nhà hàng này phải bàn giao cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP trước ngày 30/6. Đại diện chủ đầu tư khu trung tâm thương mại Sense Market cho hay đầu tuần sau sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Một hạng mục khác phải di dời là sân khấu Sen Hồng và bãi giữ xe phía sau lưng. Nhiều năm qua, bãi giữ xe này luôn chật kín khiến cho bộ mặt công viên nhếch nhác.

Tuy nhiên, từ đầu tuần, bãi xe Sen Hồng do lực lượng thanh niên xung phong quản lý đã không còn nhận xe máy của khách. Ở cổng bãi giữ xe phía đường Lê Lợi treo tấm bảng thông báo bãi giữ xe ngưng hoạt động.

Bãi giữ xe Sen Hồng thông báo ngưng hoạt động. Ảnh: Sỹ Đông.

Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm vị trí mới để di dời sân khấu Sen Hồng. Tuy nhiên, sự biến mất của sân khấu này được nhiều người hưởng ứng bởi họ đã quá ngán ngẩm những âm thanh chát chúa, ầm ĩ phát ra từ khu vực này vào ngày cuối tuần.

“Công viên là nơi thư giãn của người dân nên việc dẹp bỏ mấy nhà hàng, sân khấu ca nhạc là hợp lý”, bà Nguyễn Thị Thanh, ngụ phường Ngũ Lão, nói ngắn gọn.

Một công trình khác là tòa nhà của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP dù thuộc diện di dời nhưng đến ngày 26/6 vẫn chưa có động tĩnh gì, bên trong sân có nhiều xe hơi đậu.

Không chấp nhận việc trụ sở cơ quan nhà nước lấn chiếm công viên, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với Ban Chỉ đạo 167 (thuộc Sở Tài chính) tìm địa điểm mới để di dời trung tâm này.

Những công trình ở lại

Bên cạnh những hạng mục bị tháo dỡ thì vẫn còn nhiều công trình đang hoạt động trong công viên 23 Tháng 9. Trong đó, Trạm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch được phép giữ lại đến khi triển khai dự án xây dựng công viên.

Ga xe buýt Sài Gòn được duy trì hoạt động, chờ khi nào xây xong vị trí mới ở khu B thì chuyển về. Ảnh: Lê Quân.

Ngoài ra, ga xe buýt Sài Gòn chiếm trọn khu C của công viên 23 Tháng 9 do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP quản lý vẫn đang đón hàng trăm lượt xe buýt ra vào mỗi ngày. Trong thiết kế xây dựng công viên mới, cơ quan chức năng sẽ dành quỹ đất cho ga xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trao đổi với Zing.vn chiều 26/6, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP cho biết ga này vẫn hoạt động cho đến khi thi công xong ga mới dưới tầng hầm khu B rồi sẽ dời xuống.

Dù các nhà hàng phía trên trung tâm thương mại Sense Market buộc phải di dời nhưng khu buôn bán dưới lòng đất sẽ được duy trì hoạt động. Ông Hồ Hoàng Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Cửu Long, cho hay những ngày qua khu vực này vẫn khai thác bình thường phục vụ nhu cầu mua bán của tiểu thương, du khách.

Bãi giữ xe ngầm được duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân đến công viên. Ảnh: Sỹ Đông.

Khi các bãi giữ xe của lực lượng thanh niên xung phong quản lý bị dẹp thì người dân lo ngại đến công viên sẽ không biết gửi xe ở đâu. Ông Lâm cho biết bãi giữ xe ngầm được thành phố cho phép giữ lại nên người dân có thể yên tâm gửi xe ở đây.

Bãi xe này rộng hơn 4.000 m2 có thể nhận 150 xe hơi và 700 xe gắn máy cùng lúc. “Mấy ngày qua, bãi giữ xe trên mặt đất ngưng hoạt động nhưng bãi xe ngầm vẫn đáp ứng được nhu cầu người dân” – ông Lâm thông tin.

Sỹ Đông

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dinh-doat-so-phan-cong-trinh-lan-chiem-cong-vien-o-trung-tam-sai-gon-post960653.html