Đỉnh Fansipan: Nhiệt độ dưới 0 độ C, sương muối phủ trắng

Đợt không khí lạng tăng cường mạnh đã khiến nhiệt độ ở thị trấn Sapa, đặc biệt là khu vực đỉnh Fansipan xuống thấp dưới 0 độ C. Từ đêm 4/12 khu vực đỉnh Fansipan đã xuất hiện sương muối.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, thời tiết tỉnh Lào Cai đang xuống đến rét buốt từ đêm và sáng sớm. Đặc biệt ở thị trấn Sapa và đỉnh Fansipan sáng sớm nay (5/12) đã xuất hiện sương muối.

“Theo quan sát, sương muối xuất hiện với cường độ trung bình, trải một lớp khá dày trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ, cành cây, ngọn cỏ mọc sát mặt đất khu cáp treo một lớp trắng xóa. Khi mặt trời lên, nhiệt độ tăng thì sương muối cũng tan dần”, ông Hải thông tin.

Sương muối phủ trắng khu vực cáp treo Fansipan vào sáng nay.

Sương muối phủ trắng khu vực cáp treo Fansipan vào sáng nay.

Về nguyên nhân của hiện tượng này, ông Hải nhận định những ngày gần đây thời tiết rét buốt, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C cùng với thời tiết khô hanh là điều kiện để sương muối hình thành. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện ở Fansipan vào mùa đông 2019 - 2020.

Nhận định về tình hình thời tiết tại Sapa từ nay đến cuối tuần, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho rằng không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên nhiệt độ ở đỉnh Fansipan sẽ giảm thấp hơn. Hình thái thời tiết ngày nắng và hanh khô, đêm trời rét buốt, nhiệt độ hạ sâu.

“Đêm nay khu vực đỉnh Fansipan sương muối khả năng xuất hiện dày hơn, lan tỏa xuống các vùng thấp xung quanh. Nhiệt độ càng thấp thì diện xuất hiện càng được mở rộng và dày đặc hơn”, vị này dự báo.

Theo ông, đợt sương muối này có thể sẽ kéo dài đến ngày 8/12, trong đó tập trung nhiều ở khu vực Sapa, đỉnh Fansipan và đèo Ô Quy Hồ.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dinh-fansipan-nhiet-do-duoi-0-do-c-suong-muoi-phu-trang-94023.html