Đình làng 700 năm tuổi bị lấy trộm 2 cổ vật quý thời vua Tự Đức

Đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vừa bị kẻ gian phá khóa trộm đi 2 cổ vật từ thời vua Tự Đức.

Ngày 16/10, ông Lê Ngọc Biên – Trưởng ban Trị sự làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, Đình làng Hiền Sỹ thuộc di tích lịch sử cấp tỉnh vừa bị kẻ trộm phá khóa đột nhập lấy mất 2 cổ vật có giá trị cao.

Theo ông Biên, trước đó vào đêm ngày 13/10 ông Nguyễn Trung (người chăm sóc, hương khói Đình làng Hiền Sỹ) đến quét dọn thì bất ngờ phát hiện cửa bên hông của đình làng bị đục chốt cửa bên ngoài. Vào kiểm tra bên trong thấy tủ thờ bị phá khóa và 2 bình cổ vật quý gồm lục bình đường kính 40cm và ché cổ 80cm được làm bằng sứ từ thời vua Tự Đức cao khoảng 60cm đã bị mất.

Đình làng di tích lịch sử Hiền Sỹ nơi xảy ra vụ việc.

Đình làng di tích lịch sử Hiền Sỹ nơi xảy ra vụ việc.

“Kẻ trộm chỉ lấy 2/4 đồ vật trong tủ, các đồ vật mới trị giá trên 20 triệu đồng kẻ gian không lấy. Chúng chỉ lấy 2 cổ vật có giá trị cao gấp 3 – 4 lần đồ mới mua. 2 cổ vật bị mất được những người cao niên trong làng kể lại có niên đại từ thời vua Tự Đức” – ông Lê Ngọc Biên chia sẻ.

Cũng theo ông Lê Ngọc Biên, ngay sau khi phát hiện, làng đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Đình làng Hiền Sỹ được xây dựng cách đây gần 700 năm và là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng có ý nghĩa quan trọng. Đình làng Hiền Sỹ cũng đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Kẻ trộm đã đục cửa bên hông của ngôi đình để lẽn vào bên trong trộm cổ vật.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc lực lượng Công an huyện Phong Điền đã phối hợp với công an xã Phong Sơn về hiện trường kiểm tra để điều tra làm rõ.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dinh-lang-700-nam-tuoi-bi-lay-trom-2-co-vat-quy-thoi-vua-tu-duc-d149104.html