Dính lùm xùm, kết quả Hoa hậu Biển VN toàn cầu gây thất vọng

Bị thanh tra trước đêm chung kết, Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu tiếp tục gây thất vọng khi người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc không nhớ hết tên 12 huyện đảo của Việt Nam vẫn đăng quang.

Vướng ồn ào ngay trước đêm chung kết, bị đề nghị dừng tổ chức và thanh tra toàn diện công tác tổ chức cuộc thi, tuy nhiên, tối 21/4, chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 vẫn diễn ra tại Phú Quốc như dự kiến.

Trong đêm thi, ngôi vị hoa hậu thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc (SBD 069), danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Huyền còn người đẹp Nguyễn Phương Khánh đoạt danh hiệu Á hậu 2.

Tuy nhiên, kết quả cuộc thi gây ồn ào khi tân Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu không nhớ hết tên 12 huyện đảo của Việt Nam trong câu trả lời ứng xử.

Tân Hoa hậu Kim Ngọc và 2 á hậu Ngọc Huyền, Phương Khánh (bên trái). Ảnh: Zing

Cụ thể, trong phần thi ứng xử, Kim Ngọc nhận được câu hỏi từ ông Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Ban giám khảo cuộc thi: “Việt Nam có 12 huyện đảo, em hãy kể tên một số huyện đảo mà em biết”. Sau nhiều lần ngưng lại suy nghĩ, Kim Ngọc chỉ nhắc tên được 7 huyện đảo gồm: Vân Đồn, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc. 5 huyện đảo Kim Ngọc trả lời thiếu gồm: Cát Hải, Cồn Cỏ, Kiên Hải, Lý Sơn, Phú Quý.

Tuy vậy, phải thừa nhận Kim Ngọc sở hữu nhan sắc nổi trội so với dàn thí sinh năm nay. Người đẹp đến từ Tiền Giang vừa tròn 19 tuổi, cao 1m71, có số đo ba vòng: 83-61-93.

Kim Ngọc trong phần thi Trang phục dạ hội. Ảnh: Saostar

Cùng lọt Top 5 bước vào vòng thi ứng xử còn có: Phạm Ngô Bảo Ngọc (329), Nguyễn Ngọc Huyền (209), Nguyễn Phương Khánh (398) và Lâm Thị Thu Hồng (316). Trong đó, Phạm Ngô Bảo Ngọc có câu trả lời trôi chảy về lý do có rất nhiều cuộc thi hoa hậu, người đẹp nhưng cô lại tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu. Nguyễn Phương Khánh cũng khá tự tin khi chọn trả lời bằng tiếng Anh cho câu hỏi giới thiệu với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của biển đảo quê hương.

Với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền, không chỉ trả lời cảm xúc khi nghe những bài hát về biển đảo Việt Nam, cô còn nhớ tên ca khúc “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song cho câu hỏi phụ của thành viên ban giám khảo. Riêng Lâm Thị Thu Hồng, người đẹp ấp úng và trả lời chưa thuyết phục cho câu hỏi của nhà văn Chu Lai.

Top 5 của cuộc thi. Ảnh: Zing

Trong đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018, ngoài những giải thưởng dành cho hoa hậu và hai á hậu, nhiều giải thưởng phụ được công bố gồm:

- Thí sinh có làn da đẹp nhất: Nghiêm Hương Linh

- Người đẹp truyền thông: Phạm Ngô Bảo Ngọc

- Người đẹp nhân ái: Phạm Hồng Nhung

- Người đẹp tài năng: Nguyễn Thị Thu Trang

- Người đẹp áo dài: Lê Thị Lương

- Người đẹp hình thể: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

- Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Bảo Ngọc…

Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu được tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và người đẹp có khả năng truyền cảm hứng cho cộng đồng gìn giữ tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Tuy nhiên năm nay, cuộc thi vướng nhiều ồn ào trong công tác tổ chức.

Không chỉ bị đề nghị dừng đêm chung kết, cuộc thi còn dính nghi vấn vi phạm quy định để nhà tài trợ ngồi ghế giám khảo cuộc thi. Đáng chú ý, bác sĩ Nguyễn Đức Tuyên – người được cho là nhà tài trợ tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo trong đêm chung kết.

Bên cạnh đó, dàn thí sinh năm nay bị chê chưa đồng đều. Nhiều thí sinh lộ hình ảnh kém sắc, thân hình không săn chắc, kỹ năng catwalk chưa tốt. Ngay cả trong đêm chung kết, vẫn có thí sinh lộ thân hình kém thon như: Đoàn Thị Mỹ Huyền, Nguyễn Bảo Ngọc…

Hồng Khoa

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/sao/dinh-lum-xum-ket-qua-hoa-hau-bien-vn-toan-cau-gay-that-vong-786537.html