Đình nã đối với Tuấn 'khỉ'

BVPL) - Chiều 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã quyết định đình nã đối với bị can bị truy nã Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tức Tuấn 'khỉ') về các tội 'Giết người', 'Cướp tài sản' và 'Tàng trữ vũ khí quân dụng'.

Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” bỏ trốn nên Cơ quan điều tra quyết định truy nã, khi bị phát hiện Tuấn dùng súng AK bắn trả lực lượng truy bắt nên bị tiêu diệt. Vì vây, cơ quan tố tụng quyết định đình nã.

Trước đó, ngày 30/1/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã quyết định truy nã Tuấn “khỉ” về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM đối với bị can Lê Quốc Tuấn. Từ những kết quả trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra căn cứ vào khoản 2 Điều 114, khoản 3 Điều 231 Bộ Luật tố tụng hình sự để ban hành quyết định đình nã đối với Tuấn “khỉ”.

 Đối tượng Tuấn " khỉ " (ảnh do Công an cung cấp).

Đối tượng Tuấn " khỉ " (ảnh do Công an cung cấp).

Theo nội dung vụ án, chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK bán xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn bắn 5-7 phát làm Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong, Trần Văn Thanh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Sau khi xả súng, Tuấn chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Long tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM. Đến trước nhà ông Trần Ngọc Biển (SN 1978) trên đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (SN 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo.

Bị giằng co, Tuấn nói “Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”, đồng thời lên đạn, dí súng vào người chị Vân và đưa cho ông Biển cọc tiền 11 triệu đồng rồi lấy xe tẩu thoát.

Tối 13/2, Công an TP HCM phát hiện Tuấn “khỉ” ẩn náu trong căn biệt thự hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và nổ súng tiêu diệt. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể Tuấn được bàn giao cho gia đình để an táng.

Sau khi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam 12 người có liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn "khỉ") để điều tra về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, 12 người này liên quan đến hành vi tàng trữ khẩu súng AK mà Tuấn “khỉ” sử dụng và chứa chấp 1 tỷ đồng mà Tuấn cướp được sau khi gây án. Trong số 12 người bị bắt tạm giam có đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh) và Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Cụ thể, Lê Quốc Minh là người đi chung với Tuấn đến sòng bạc để gây án vào chiều ngày 29/1. Ngay trong đêm cùng ngày, Minh đã đến Công an đầu thú. Phạm Thanh Tâm là người cất giữ 1 tỷ đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được sau khi bắn chết 4 người. Bị Công an TP HCM truy nã, Tâm nhờ người thân đưa ra đầu thú và Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã xuống Bến Tre di lý đối tượng này về phục vụ công tác điều tra./.

Sơn Tùng - Tuấn Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/dinh-na-doi-voi-tuan-khi-83545.html