Đinh Ngọc Hệ lãnh thêm 5 năm tù về tội trốn thuế

Lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc') đã chỉ đạo cấp dưới không xuất hóa đơn, che giấu doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất trong thời gian dài nhằm trốn hàng chục triệu đồng tiền thuế.

Sáng 31/3, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt ông Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc – cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng) 5 năm tù về tội “Trốn thuế”, tổng hợp với các bản án trước thì ông Hệ phải chấp hành hình phạt chung là chung thân. Bị cáo Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) 4 năm và Trần Lê Toàn (cựu Kế toán trưởng Công ty Cái Mép) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trốn thuế”.

Đồng thời, HĐXX tuyên buộc Công ty Cái Mép nộp lại 39,7 tỉ đồng, buộc các cổ đông phải chuyển trả lại toàn bộ cổ phần cho bị cáo Hệ. Các bị cáo cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong thời gian nhất định sau khi thi hành án…

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Cáo trạng xác định, Đinh Ngọc Hệ, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, đã thành lập nhiều công ty khác gồm: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình), Công ty cổ phần đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)… Các công ty này hoạt động độc lập. Đinh Ngọc Hệ nhờ người thân đứng tên góp vốn và đại diện theo pháp luật, nhưng toàn bộ hoạt động đều do Hệ điều hành.

Phạm Văn Diệt được tuyển vào làm nhân viên của Công ty Đức Bình năm 2008, sau đó bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành, có nhiệm vụ quản lý hoạt động các công ty.

Từ năm 2008 - 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Sau đó, Đinh Ngọc Hệ cho nhiều đơn vị khác thuê lại làm kho bãi.

Cáo trạng xác định, ông Hệ lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, không xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, che giấu doanh thu có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên 8 khu đất này trong thời gian dài.

Doanh thu của Công ty Cái Mép từ năm 2011 -2016, theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ, Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Đinh Ngọc Hệ giữ được xác định là người có vai trò cầm đầu, khởi xướng. Bị cáo Phạm Văn Diệt là người thực hành, trách nhiệm đứng sau bị can Hệ. Bị cáo Trần Lê Toàn giữ vai trò đồng phạm, chịu trách nhiệm hình sự sau Đinh Ngọc Hệ và Phạm Văn Diệt.

Đây là lần thứ 4 Đinh Ngọc Hê phãi hầu tòa. Cuối năm 2018, Đinh Ngọc Hệ bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức”.

Năm 2020, Tòa án án Quân sự Trung ương tiếp tục tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 5/2021, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dinh-ngoc-he-lanh-them-5-nam-tu-ve-toi-tron-thue-i688448/