“Đinh tặc” được đưa vào trung tâm xã hội

(NLĐO) - Sau khi được Công an quận Thủ Đức trả tự do, vì không có giấy tờ tùy thân và sống lang thang nên “đinh tặc” Phạm Văn Hải (SN 1983, quê Thanh Hóa) đã được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM.

Ngày 25-11, đại diện UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TPHCM) xác nhận: Tổ phòng chống tệ nạn xã hội phường vừa bàn giao Phạm Văn Hải cho Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM vì đối tượng này thuộc thành phần sống lang thang nơi công cộng.

“Đinh tặc” Phạm Văn Hải đã được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM

Trước đó, Hải bị người dân bắt giữ giao cơ quan công an vì hành vi rải hàng trăm mảnh đinh tự chế trên xa lộ Hà Nội.

Qua khám xét tiệm vá xe của đối tượng này thuê tại phường Linh Trung, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi rải đinh của Hải.

Tuy nhiên sau 9 ngày bị tạm giữ để điều tra, ngày 19-11 Hải đã được Công an quận Thủ Đức trả tự do vì chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111125100444373p0c1002/dinh-tac-duoc-dua-vao-trung-tam-xa-hoi.htm