Đinh Thanh Trung sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Quang Hải

Cựu quả bóng Vàng Việt Nam 2017, tiền vệ Đinh Thanh Trung khẳng định đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay có nhiều cá nhân hay, rất đoàn kết và có sức trẻ mạnh mẽ nên để có 'chỗ đứng' sẽ phải cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng nhưng cũng khốc liệt.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung tự tin tuyển Việt Nam sẽ thành công tại AFF Cup 2018 nếu chuẩn bị tốt - Ảnh: Đoàn Nhật

Chiều nay, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong chương trình tập huấn hướng đến AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Do cầu thủ các CLB Hà Nội, FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương và Nam Định chưa thể tập trung vì vướng Cúp Quốc gia và trận play-off, nên HLV Park Hang-seo chỉ mới có thể gặp mặt 16 học trò.

Ở buổi tập chiều nay, ông Park chủ yếu cho các cầu thủ thả lỏng. Đây là điều quen thuộc vì tất cả vừa trải qua một mùa giải dài khốc liệt. Đặc biệt, những học trò trẻ của Olympic Việt Nam còn đứng trước nguy cơ quá tải sau khi gồng mình ở giải U.23 châu Á và ASIAD 2018.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, tiền vệ Đinh Thanh Trung hào hứng: “Mỗi lần lên đội tuyển đều là vinh dự của mọi cầu thủ. Cá nhân tôi và tất cả anh em trong đội khoác áo tuyển Việt Nam đều xem đây là trách nhiệm và vinh dự lớn lao.

Đây là lần tập trung như bao lần khác tôi luôn cảm thấy rất hào hứng và khát vọng rất cao. Các bạn hỏi tôi về bài học AFF Cup 2016? Không chỉ thất bại ở bán kết trước Indonesia và từng trận đấu đều để lại trong tôi kinh nghiệm rất lớn.

Bước vào đợt tập trung này, tôi và anh em đều rất quyết tâm. Khó khăn trong cuộc chinh phục AFF Cup 2018 sẽ rất nhiều. Bản thân tôi và các thành viên trong đội bóng đều hiểu muốn thành công phải có sự chuẩn bị tốt".

Các tuyển thủ Việt Nam lên tập trung ở khách sạn Top Hotel - Ảnh: Minh Tú

Anh nói tiếp: "Hiện tại đội tuyển có nhiều cá nhân tốt, có sự đoàn kết và sức trẻ mạnh mẽ. Trong đội hình của HLV Park Hang-seo tất cả cầu thủ phải thích nghi vị trí của mình.

Thầy Park xây dựng lối chơi rất đa dạng. Khi tôi vào giữa đá cảm giác khác rất nhiều so với khi đá ở cánh nhưng tôi đã dần thích nghi với vị trí mới của mình.

Tôi cho rẳng các cầu thủ trẻ tiến bộ không là áp lực, ngược lại thành công của họ cũng là thành công của đội tuyển. Đây là tập thể đầy khát khao và chúng tôi sẽ đoàn kết để tạo ra tập thể mạnh mẽ. Chúng tôi là các trụ cột cũ sẽ cạnh tranh lành mạnh và sòng phẳng với các tài năng trẻ để có chỗ đứng trong đội tuyển.

Hướng tới AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam không chỉ chú tâm một hai đối thủ nào vì tất cả các đội bóng đều có bước tiến rất lớn. Quan trọng là sự chuẩn bị của Việt Nam thế nào để có thể đi xa được bao nhiêu".

Linh Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/dinh-thanh-trung-se-canh-tranh-song-phang-voi-quang-hai-94570.html