Đinh Thị Phương – Giọng Vàng trên làn sóng phát thanh Lạng Sơn

Năm 2022, tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV, lần đầu tiên Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thi và trao Giải 'Giọng Vàng' nhằm phát hiện và tôn vinh những phát thanh viên/người dẫn chương trình có giọng đọc, dẫn chương trình phát thanh xuất sắc. Trong 5 Giọng Vàng đầu tiên của hệ thống báo phát thanh cả nước, có một giọng đọc tiếng Tày ngọt ngào, truyền cảm đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình (PT – TH) tỉnh Lạng Sơn – giọng đọc của biên dịch viên – phát thanh viên Đinh Thị Phương

Biên dịch viên – Phát thanh viên Đinh Thị Phương trong phòng thu Chương trình phát thanh

Đinh Thị Phương sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Vốn là cán bộ Đài PT – TH tỉnh Thái Nguyên, năm 1994, chị cùng với người em gái (Nghệ sĩ ưu tú Đinh Bích Hồng) chọn Lạng Sơn làm quê hương thứ hai để lập nghiệp và chị đã gắn bó với công việc biên dịch viên – phát thanh viên tại Đài PT – TH tỉnh Lạng Sơn từ bấy đến nay. Mặc dù là người Bắc Kạn nhưng Đinh Thị Phương chiếm trọn tình yêu của thính giả Lạng Sơn với chất giọng Tày – Nùng ngọt ngào của mình. Chị Đinh Thị Phương chia sẻ: Để được lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá cao, được bà con Tày Nùng trong và ngoài tỉnh đón nhận, yêu mến thì ngoài chất giọng thiên bẩm, tôi thường xuyên rèn luyện, phấn đấu, từ luyện phát âm, theo học các lớp bồi dưỡng đọc, dẫn chương trình, đến nghiên cứu văn hóa, trau dồi vốn ngôn ngữ dân tộc và còn học cả làm phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên báo nói nữa.

Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ của cán bộ làm phát thanh tiếng dân tộc ở Đài PT – TH tỉnh, phát thanh viên Đinh Thị Phương còn đảm đương công việc của biên tập viên, biên dịch viên trước khi thể hiện giọng đọc trên sóng. Công việc rất vất vả và chiếm nhiều thời gian, nhiều khi phải mang tập tin bài về nhà để tranh thủ nghiên cứu, biên dịch nhưng bù lại, vì chủ động từ những khâu đầu của việc xây dựng kịch bản, bố cục chương trình, trực tiếp chọn lọc và biên dịch tin bài, chị và các đồng nghiệp lại có cơ hội để tìm tòi những từ ngữ, nghiên cứu thanh điệu phù hợp ở những chỗ cần nhấn, hoặc những âm điệu ở cuối câu làm sao khi nói không bị phô chênh và tạo sự hấp dẫn đối với công chúng nghe đài.

Bà Lộc Bích Kiệm, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, một nhà nghiên cứu lý luận phê bình rất am tường về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, là thính giả thường xuyên của Chương trình tiếng Tày Nùng trên sóng phát thanh Lạng Sơn đánh giá: Với chất giọng ấm áp, trong trẻo, truyền cảm, cách phát âm tròn vành rõ tiếng, ngữ điệu phù hợp, sinh động, phát thanh viên Đinh Thị Phương đã tạo được ấn tượng sâu sắc đối với người nghe. Qua những chương trình đó, tôi còn cảm nhận được sự am hiểu, trân trọng đối với vốn văn hóa truyền thống của chị Đinh Thị Phương.

Phòng Chương trình tiếng dân tộc nơi chị làm việc, không chỉ đảm nhiệm việc xây dựng các chương trình PT – TH tiếng Tày – Nùng, tiếng Dao phát trên sóng PT – TH của tỉnh mà còn phối hợp, cung cấp chương trình cho Hệ phát thanh tiếng dân tộc (VOV4) của Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Chương trình tiếng dân tộc (VOV5) của Đài Truyền hình Việt Nam. Hầu như trong chương trình tiếng Tày – Nùng được phát trên sóng quốc gia, chị Đinh Thị Phương cũng đóng góp phần công sức của mình bằng công tác biên tập, biên dịch và nhất là đọc, dẫn, thể hiện tác phẩm.

Không chỉ làm việc ở bàn biên tập và phòng thu, Đinh Thị Phương còn mạnh dạn theo anh chị em phóng viên đi cơ sở, tiếp xúc với bà con dân tộc trong tỉnh để học hỏi thêm về từ ngữ, chau chuốt cách phát âm, có lúc chị còn tham gia viết tin, bài bằng tiếng Tày – Nùng, tham gia xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ dân tộc phát trên sóng. Chị góp ý cho các đồng nghiệp và tự mình thực hiện phỏng vấn bà con bằng tiếng Tày – Nùng, để qua việc nêu câu hỏi và lắng nghe bà con nói, có thể thêm một lần nữa trau dồi vốn từ và điều chỉnh cách phát âm cho chuẩn hơn, hiểu được bà con nói, nói để bà con hiểu, làm cho bà con quý mến, ủng hộ, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Với những nỗ lực của mình, trong những năm qua, chị Đinh Thị Phương đã sở hữu hàng loạt bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành ghi nhận những đóng góp của chị trong sự nghiệp làm báo nói của tỉnh nhà. Trong đó chị được vinh danh “Giọng Vàng phát thanh” tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 là sự ghi nhận quý giá nhất, vinh dự nhất, đáng tự hào nhất cho tài năng và cống hiến trong đọc, dẫn chương trình phát thanh.

Bà Nông Thị Hảo, Thư ký Chi hội Nhà báo, nguyên Trưởng Phòng Chương trình tiếng dân tộc Đài PT – TH Lạng Sơn nhận xét: Chị Đinh Thị Phương là một trong những biên dịch viên/phát thanh viên tiếng Tày – Nùng kỳ cựu của Đài PT – TH Lạng Sơn. Chị có một chất giọng hay và luôn nỗ lực trong việc học hỏi và rèn luyện các kỹ thuật đọc của một phát thanh viên chuyên nghiệp. Khi được giao biên dịch, đọc, dẫn, vào vai trong bất cứ tác phẩm báo chí ở thể loại nào, chị Phương cũng thể hiện một cách tốt nhất, góp phần quan trọng tạo nên điểm nhấn, thu hút người nghe, người xem.

Mong muốn của chị Đinh Thị Phương bây giờ là có “truyền nhân” người Tày thật sự yêu nghề, tâm huyết với tiếng nói của dân tộc mình để chị có thể trao truyền niềm say mê, những kinh nghiệm nghề nghiệp, để chương trình phát thanh tiếng Tày- Nùng của Đài PT – TH Lạng Sơn ngày càng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của bà con dân tộc trong tỉnh cũng như trong khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

VŨ KIỀU OANH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/590923-dinh-thi-phuong-giong-vang-tren-lan-song-phat-thanh-lang-son.html