Đỉnh triều vùng hạ lưu sông Cửu Long khả năng xuất hiện từ ngày 26/10

Theo dự báo, mực nước cao nhất trên sông Hậu ở Long Xuyên (An Giang) có khả năng ở mức trên báo động 3 từ 0,2-0,3m, trên rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới (An Giang) có khả năng đạt mức báo động 3...

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chiều 24/10, bản tin dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết do ảnh hưởng kỳ triều cường, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 26-28/10.

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang: Mực nước cao nhất trong đợt này trên sông Hậu tại thành phố Long Xuyên (An Giang) có khả năng ở mức trên báo động 3 từ 0,2-0,3m; trên rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới (An Giang) có khả năng đạt mức báo động 3; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao (huyện Phú Tân, An Giang) có khả năng ở mức trên trên báo động 2 từ 0,1-0,2m.

Dự báo mực nước cao nhất trong 3 ngày 24-26/10 vùng hạ lưu sông Cửu Long tại trạm Vàm Nao trên sông Vàm Nao từ 2,83-2,93m; trạm Chợ Mới tại rạch Ông Chưởng từ 2,74-2,84m; trạm Long Xuyên trên sông Hậu từ 2,56m-2,68m. Phạm vi ảnh hưởng ngập lụt tại thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thời gian ngập lụt buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút, buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ. Độ sâu ngập lụt được dự báo từ 0,05-0,4m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Hậu tại Long Xuyên và trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới là cấp 2. Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao là cấp 1.

Song song đó, do ảnh hưởng của triều cường vùng hạ lưu sông dâng cao, kết hợp lũ thượng nguồn sông Mekong và mưa lớn nội vùng. Khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch, các tuyến đường và khu vực có nền đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao, cống xung yếu tại thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân.

Từ ngày 21-23/10, diễn biến mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Chấu Đốc (An Giang) biến đổi chậm, vùng hạ lưu sông mực nước lên nhanh trong những ngày trước và giảm sâu trong ngày 23/10.

Đến hết ngày 23/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ ở mức trên báo động 2 là 0,04m; trên sông Tiền tại Mỹ Thuận trên báo động 3 là 0,11m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức báo động 3; trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới trên báo động 2 là 0,23m; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao dưới báo động 2 là 0,09m./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dinh-trieu-vung-ha-luu-song-cuu-long-kha-nang-xuat-hien-tu-ngay-2610/825303.vnp