'Đình Trọng quá nóng vội khi trở lại ĐT U23 Việt Nam'

HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho rằng việc Đình Trọng trở lại ở thời điểm hiện tại là quá nóng vội.

Sau khi bình phục gần như hoàn toàn chấn thương, trung vệ Trần Đình Trọng đã được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại và điền tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2020.

Trong những buổi tập gần đây, theo ghi nhận, Đình Trọng đã trở lại tập luyện được cùng toàn đội và tỏ ra khá thoải mái. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn tiền vệ Thanh Thịnh vẫn phải tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young, tất cả các cầu thủ khác đều thể hiện sự sung sức và hưng phấn.

"Đình Trọng quá nóng vội khi trở lại ĐT U23 Việt Nam" (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho rằng, việc Đình Trọng trở lại ở thời điểm hiện tại là quá nóng vội.

"Tôi rất lo cho Đình Trọng vì cậu ấy đã quá nóng vội. Chấn thương dây chằng gối sau khi tiến hành mổ để nối lại thì cần thời gian ổn định. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy Đình Trọng hơi nóng vội khi trở lại tập trung với đội U23 Việt Nam mà chưa được 100%. Điều đó là điều tôi đang lo ngại nhất"- HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Trong thời gian Đình Trọng dính chấn thương, ở cấp độ CLB cũng như ở ĐT U22 và U23 Việt Nam, các HLV đều sử dụng Thành Chung để thay thế. Cầu thủ người Tuyên Quang đã làm rất tốt vai trò của mình trong vai "người đóng thế" và góp phần không nhỏ đưa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 vừa qua.

Tại VCK U23 Châu Á 2020 thời điểm này, HLV Park Hang-seo vẫn điền tên Thành Chung trong danh sách chốt cuối cùng. Nhiều khả năng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chỉ sử dụng Đình Trọng trong một số thời điểm thích hợp.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm nói, "khi Đình Trọng quay lại đội, tôi sẽ không thể nóng vội được mà sẽ tìm thời điểm thích hợp để sử dụng".

Theo lịch, vào ngày 10/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 UAE. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordan và ngày 13/1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1./.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dinh-trong-qua-nong-voi-khi-tro-lai-dt-u23-viet-nam-20200108180737781.htm