Dính vòng lao lý vì vác dao chém người hành hung vợ mình ngay tại nhà

Nghe tiếng kêu la của vợ ngay tại nhà mình, Nguyễn Xuân Quân, ở Quảng Yên, Quảng Ninh đã dùng dao chém người và sau đó rơi vào vòng lao lý.

Viện KSND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quân (SN 1988) ở Quảng Yên về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, khoảng 19h ngày 28/4/2021, ông Vũ Văn Yên (SN 1964), điều khiển xe mô tô đến nhà Nguyễn Xuân Quân, ở xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên để nói chuyện về việc tranh chấp đất đai giữa hai bên.

Ông Yên dựng xe máy ở sân vào gặp chị Vi Thị Liên (vợ Quân) đang đứng ở tại đây. Quá trình hai bên lời qua tiếng lại, ông Yên dùng tay phải vặn ngược tay phải chị Liên về phía sau, tay trái bẻ về phía sau gáy và ấn đầu chị này xuống mặt bàn tại tầng 1 ngôi nhà.

Ông Yên bôi máu lên khu vực ban thờ nhà ông Quân.

Ông Yên bôi máu lên khu vực ban thờ nhà ông Quân.

Nghe tiếng chị Liên kêu, Quân từ nhà ông Nguyễn Văn Thủy (bố đẻ) chạy về lao vào đẩy vai ông Yên và nói: “Ông làm gì vợ tôi, ông Yên bỏ tay ra”. Sau đó, Quân quay lại nhà ông Thủy lấy 1 con dao để chém ông Yên.

Nhát dao thứ nhất ông Yên tránh được; nhát thứ hai ông Yên giơ tay lên đỡ thì bị Quân chém trúng vào bàn tay phải gây thương tích. Sau đó, Quân vào nhà cất dao ở giá để đồ tại tầng 1, rồi rời khỏi nhà.

Sau khi bị chém, ông Yên đi vào nhà Quân, vừa đi vừa ôm tay dính máu quệt vào tường, màn gió, lục giấy tờ trên bàn làm việc của nhà Quân và vứt xuống nền nhà.

Khi mọi người khuyên can và đưa đi cấp cứu nhưng ông Yên vẫn tiếp tục lên phòng thờ trên tầng thứ 4, bôi máu vào ban thờ, bát hương.

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Ninh kết luận: Tỷ lệ thương cơ thể ông Vũ Văn Yên là 21% sức khỏe.

Tài sản bị hư hỏng của gia đình ông Quân là 31,8m2 tường nhà sơn lót kiềm, Sơn màu mịn loại sơn Nipon và 1 bát hương có tổng số tiền là 2.516.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Quân khai nhận đã dùng dao chém ông Yên do tinh thần bị kích động mạnh và yêu cầu ông Vũ Văn Yên bồi thường thiệt hại tài sản 14.800.000 đồng.

Hiện trường vụ bôi máu tại nhà ông Quân.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định bị can Quân khi phạm tội không thuộc trường hợp tinh thần bị kích động mạnh.

Cáo trạng cho biết, ông Vũ Văn Yên yêu cầu bồi thường số tiền 128.000.000 đồng nhưng bị can chưa bồi thường.

Bị can Nguyễn Xuân Quân đã có đơn gửi cơ quan chức năng cho rằng, ông Vũ Văn Yên đã xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp, tiếp đó là hành hung vợ mình ngay tại nhà mình nên tinh thần bị kích động, mới xảy ra sự việc đáng tiếc như trên. Anh Quân mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc có tình, có lý.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dinh-vong-lao-ly-vi-vac-dao-chem-nguoi-hanh-hung-vo-minh-ngay-tai-nha-post1438281.tpo