Dịp 30-4, đến Sa Pa tham gia lễ hội hoa hồng, về Quy Nhơn ngắm khinh khí cầu

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, du khách có thể đến Sa Pa, Lào Cai để hòa mình vào lễ hội hoa hồng lớn nhất từ trước đến nay; ngắm biển Quy Nhơn từ khinh khí cầu hay về 'đất Mũi' Cà Mau khám phá 'Hương rừng U Minh' với nhiều trải nghiệm thú vị.

Lễ hội hoa hồng lớn nhất từ trước tới nay tại Sa Pa, Lào Cai

Lễ hội hoa hồng kéo dài từ ngày 27-4 đến hết ngày 30-5. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Theo báo Lào Cai, lễ hội hoa hồng được UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, phối hợp cùng Sun World Fansipan Legend tổ chức, kéo dài từ ngày 27-4 đến hết ngày 30-5. Lễ hội được tổ chức tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, trải dài trên diện tích 50.000m2, thuộc quần thể nhà ga đi cáp treo tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Hàng chục nghìn bông hoa tươi, kết thành lớp áo sắc màu trên 14 chiếc xe ngựa kéo, xe cổ, xe điện và cài đầy ắp hoa trong giỏ của 20 chiếc xe đạp. Trải khắp thung lũng hoa còn là những tiểu cảnh, đại cảnh kết từ hoa hồng, những chiếc nhẫn khổng lồ, đôi cánh và thiên nga tạo nên nhiều không gian check-in độc đáo.

Thung lũng hoa hồng Fansipan quy tụ khoảng 300.000 gốc hồng. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Thung lũng hoa hồng Fansipan quy tụ khoảng 300.000 gốc hồng, thuộc 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sa Pa đến hồng nhập ngoại như Monileux, Society, Abraham, Catalina…. Những giàn hồng leo kết thành cổng vòm, lối đi; còn hồng cổ có tuổi đời vài chục đến trăm năm, được khu du lịch mang về từ các bản làng xa xôi, cũng đang vào vụ sai hoa nhất.

Trải nghiệm lễ hội Văn hóa – Ẩm thực Việt Nam 2023 tại Quảng Trị

Với chủ đề “Hồn dân tộc – Vị quê hương”, Lễ hội Văn hóa – Ẩm thực Việt Nam 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-4-2023 tại Quảng trường Khu Dịch vụ Du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, theo Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch.

Lễ hội Văn hóa – Ẩm thực Việt Nam 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-4-2023 tại Quảng trường Khu Dịch vụ Du lịch Cửa Việt. Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Trong chương trình sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như Trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam với sự tham dự của các nghệ nhân ba miền, hội chợ ẩm thực vùng miền với quy mô khoảng 80 gian hàng, không gian âm nhạc ngoài trời và các hoạt động phong phú bên lề.

Không gian ẩm thực chia thành khu vực Bắc – Trung – Nam với màu sắc, đặc trưng văn hóa mỗi vùng, miền. Miền Bắc nổi bật với khung cảnh chợ quê thanh bình; miền Trung với nét đặc sắc phố cổ Hội An; miền Nam với phong cách thân thiện, phóng khoáng miền Tây sông nước.

Về Cà Mau, trải nghiệm “Hương rừng U Minh”

Trong khuôn khổ chương trình “Cà Mau – Ðiểm đến 2023”, huyện U Minh sẽ tổ sự kiện “Hương rừng U Minh” tại các điểm du lịch trên địa bàn thị trấn U Minh trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay.

Trải nghiệm theo chân thợ gác kèo ong vào rừng lấy mật. Ảnh: TL

Các hoạt động chính của sự kiện được khai mạc vào ngày 26-4 tại điểm du lịch sinh thái Hương Tràm, xã Khánh An. Ngay sau buổi lễ sẽ là hội thi bánh dân gian, phiên chợ quê mua bán các sản phẩm tự sản, tự tiêu, các loại cá đồng, rau quả, sản phẩm đan lát…

Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm theo chân thợ gác kèo ong vào rừng lấy mật; các trò chơi dân gian tát ao bắt cá, bịt mắt bắt vịt, trượt cáp xuống hồ, chạy xe đạp qua cầu ván, đi cầu lắc, cầu khỉ, chạy cầu phao, đua xuồng ba lá bằng tay, kéo co trên xuồng…

Bên cạnh đó, năm nay còn có hoạt động chạy xe đạp và đi bộ xuyên rừng, bơi xuồng đối kháng trên sông… cùng hội thi cá lóc to nhất, buồng chuối to nhất tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Tổ chức cho du khách tham quan xuyên rừng tràm bằng xuồng máy, tham quan động vật hoang dã, check-in ao sen tại khu du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Đến Bình Định ngắm khinh khí cầu

Theo báo Bình Định, lễ hội khinh khí cầu năm 2023 là một trong những sự kiện được rất nhiều du khách, cũng như người dân Bình Định háo hức chờ đợi, khi lần đầu tiên tại TP Quy Nhơn hoạt động này được Công ty CP Truyền thông Hexa phối hợp tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 25-4 đến 5-5.

Dự kiến sẽ có 12 quả khinh khí cầu với đường kính từ 25 – 28m, bay cao từ 300 – 500m, có thể chở 2 – 3 du khách bay cùng phi công để trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của phố biển Quy Nhơn xinh đẹp bằng hình thức bay tự do hoặc bay neo tại chỗ.

Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 tại Bình Định diễn ra từ ngày 25-4 đến 5-5. Ảnh minh họa: Nguyễn Ban

Với hình thức bay tự do, dự kiến sẽ tổ chức vào 6:00 hằng ngày, mỗi lượt bay ở độ cao từ 300 – 500m và bay xa từ 5 – 10km từ điểm cất cánh; thời lượng mỗi chuyến bay từ 45 – 60 phút trong điều kiện thời tiết không có mưa và vận tốc gió dưới 15km/giờ, giá vé mỗi lần bay 4 triệu đồng (bao gồm dịch vụ đưa khách từ điểm hạ cánh quay về điểm xuất phát, nước uống, bảo hiểm tai nạn).

Với hình thức bay neo tại chỗ, dự kiến sẽ tổ chức từ 17:30 đến 19:30 hằng ngày, khinh khí cầu bay ở độ cao 30 – 50m từ mặt đất; thời lượng mỗi chuyến bay là 5 – 10 phút trong điều kiện thời tiết không mưa và vận tốc gió đạt 8 km/giờ, giá vé mỗi lượt bay là 200.000 đồng.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu, lễ hội còn có các gian hàng ẩm thực, chương trình âm nhạc vào các buổi tối phục vụ du khách.

Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/dip-30-4-den-sa-pa-tham-gia-le-hoi-hoa-hong-ve-quy-nhon-ngam-khinh-khi-cau/